Mỹ muốn mở lãnh sự quán tại Đông Jerusalem

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan hôm 13/7 cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc việc mở lãnh sự quán tại Đông Jerusalem.

"Lập trường của chúng tôi là chúng tôi muốn có lãnh sự quán ở Đông Jerusalem. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi sự tham gia của cả chính phủ Israel và phía Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này", ông Sullivan nói, Reuters đưa tin.

Vị cố vấn an ninh quốc gia trả lời phóng viên trên chiếc Air Force 1, khi đang cùng Tổng thống Joe Biden và các quan chức đến Israel hôm 13/7, bắt đầu chuyến công du của ông Biden tại Trung Đông.

Trước đó, Jerusalem Post ngày 11/7 dẫn một nguồn tin cấp cao từ Israel nói rằng việc mở lãnh sự quán cho Palestine không nằm trong chương trình nghị sự ban đầu của ông Biden.

Nguồn tin này nói thêm mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của Thủ tướng Yair Lapid cho cuộc gặp của ông với Biden là mối quan hệ song phương Mỹ - Israel, tăng cường hội nhập của Israel trong khu vực, cải thiện quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

 Tòa nhà từng là Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem, trước khi cựu Tổng thống Donald Trump đóng cửa vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Tòa nhà từng là Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem, trước khi cựu Tổng thống Donald Trump đóng cửa vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Đông Jerusalem là nơi người Palestine xem là thủ đô linh thiêng, trong khi Israel cho rằng thủ đô của họ là Jerusalem.

Ông Biden cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2020 rằng sẽ mở cửa lại lãnh sự quán cho người Palestine. Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem vào năm 2019 khi dời đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Các nhân viên của lãnh sự quán cũ hoạt động trong "Đơn vị Các vấn đề người Palestine", dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Mỹ.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cấp Văn phòng cho người Palestine ở Jerusalem mà không mở lại lãnh sự quán, sau đó tên thành “Văn phòng các Vấn đề của người Palestine tại Jerusalem”. Cơ quan này báo cáo trực tiếp với Cục Các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-muon-mo-lanh-su-quan-tai-dong-jerusalem-post1335219.html