Mỹ muốn giấu máy bay trong container để làm gì? Là vì Trung Quốc

Không quân Mỹ muốn có khả năng triển khai hàng trăm máy bay không người lái cho các cuộc chiến trong tương lai, lưu trữ trong các container hàng hóa cho đến thời điểm cần thiết, theo Popular Mechanics.

Máy bay Valkyrie X-58 giúp Mỹ đối đầu Trung Quốc

Máy bay Valkyrie X-58 giúp Mỹ đối đầu Trung Quốc

Nhà sản xuất máy bay không người lái Kratos Defense đang đề xuất đưa máy bay không người lái XQ-58A Valkyrie mới của họ vào một container vận tải đã được hoán cải, sau đó sẽ được vận chuyển đến các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Trong trường hợp chiến tranh, máy bay không người lái có thể nhanh chóng hành động, bay vào sâu trong lãnh thổ của kẻ thù với bom dẫn đường chính xác và tên lửa không đối không.

Kratos Defense đề nghị đưa XQ-58A Valkyrie vào container vận chuyển có kích thước tiêu chuẩn. XQ-58A không cần đường băng dài để cất cánh và hạ cánh. Máy bay không người lái này được phóng từ một đường ray ngắn, hướng lên trời, sử dụng tên lửa đẩy để cất cánh. Khi ở trên không trung, động cơ phản lực cánh quạt không người lái khởi động và máy bay không người lái tiếp tục hành trình.

Kratos nói XQ-58A, tên lửa đẩy và đường ray phóng đều có thể nằm gọn trong một container vận chuyển. Trong trường hợp khủng hoảng với Trung Quốc, Không quân Mỹ có thể triển khai các container đến các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, bằng tàu hoặc máy bay vận tải C-130J Super Hercules. Một số ít lính không quân cũng sẽ triển khai cùng với các container.

XQ-58A Valkyrie là một trong những thế hệ máy bay không người lái mới có khả năng gần ngang máy bay tiêm kích có người lái. Nó dài 10m với sải cánh 9m, tốc độ tối đa Mach 0,95 và có thể mang theo hai quả bom có đường kính nhỏ 250U GBU-39.

Nếu chiến tranh nổ ra, những người điều khiển chỉ mất chút ít thời gian, một quan chức của Kratos được tạp chí Flightglobal dẫn lời. Máy bay không người lái có thể mang theo một cặp bom GBU-39 hoặc thậm chí là các tên lửa không đối không gắn trên cánh và chỉ chờ tín hiệu khai hỏa. Quá trình này sẽ được lặp lại tại các địa điểm bí mật trong khu vực, với hàng trăm máy bay không người lái đã sẵn sàng chiến đấu.

Một trong những tính năng tốt nhất của XQ-58A là tầm hoạt động 3.000 hải lý. Ví dụ, Valkyries được bố trí trên lãnh thổ đảo Guam của Mỹ có thể dễ dàng đến Hồng Kông, Thượng Hải và thậm chí cả Bắc Kinh. Máy bay không người lái được bố trí gần Trung Quốc có thể còn tiến sâu hơn vào nước này.

Trong khi đó, tàu sân bay Mỹ, tên lửa hành trình tấn công mặt đất và máy bay ném bom chiến lược sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Trung Quốc. Tầm xa của XQ-58A có nghĩa là trong bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai, các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc sẽ phải đối mặt với viễn cảnh không chỉ chiến đấu ở Thái Bình Dương mà còn bảo vệ không phận Trung Quốc khỏi các máy bay không người lái tầm xa có vũ trang.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-muon-giau-may-bay-trong-container-de-lam-gi-la-vi-trung-quoc-1618012.tpo