Mỹ muốn giải quyết xung đột tại Idlib, Syria bằng con đường ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu cuộc chiến xảy ra.

Cảnh hoang tàn của Idlib sau một trận không kích

Phát biểu trước các phóng viên hôm 4/9, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ hy vọng sẽ giải quyết tình trạng căng thẳng tại tỉnh Idlib bằng các biện pháp ngoại giao mà không gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân tại đây.

"Đưa tính mạng của tất cả những người dân vô tội vào vòng nguy hiểm và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo không phải là cách để chống khủng bố”, ông Pompeo nói.

Idlib là một trong những khu vực giảm leo thang tại Syria, đồng thời là thành trì còn lại của phe nổi dậy tại nước này.

Tình hình tại đây đã trở nên hết sức căng thẳng sau khi Moscow và Damascus cáo buộc các phiến quân đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học giả mạo khác nhằm vào dân thường để đổ tội cho chính quyền ông Assad.

Hôm 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chính quyền Syria, Nga và Iran ngăn chặn cuộc tấn công quân sự vào Idlib của quân đội Syria.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-muon-giai-quyet-xung-dot-tai-idlib-syria-bang-con-duong-ngoai-giao-d270753.html