Mỹ muốn gắn vấn đề tránh phá giá tiền tệ vào thỏa thuận thương mại với Nhật Bản

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 13/10 cho biết, Washington muốn đưa vào thỏa thuận thương mại tương lai với Nhật Bản một nội dung về ngăn chặn các hoạt động phá giá đồng tiền để cạnh tranh.

Mỹ đã đưa một điều khoản như vậy vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi, nay đổi tên thành Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, cũng như một thỏa thuận được sửa đổi gần đây với Hàn Quốc.
Phát biểu với phóng viên tại Bali, Indonesia, ông Mnuchin nói: "Hiển nhiên, chúng tôi liên tục có các cuộc thảo luận với các đối tác của mình về tiền tệ.

Tuy nhiên, đó (điều khoản tránh phá giá tiền tệ trong một thỏa thuận thương mại) là mô hình mà chúng tôi mong muốn kết hợp. Chúng tôi cho rằng đó là khuôn mẫu tốt cho sự minh bạch và không chỉ có lợi cho chúng tôi, mà còn có lợi cho cả chính sách tiền tệ".

Hoàng Hà/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-muon-gan-van-de-tranh-pha-gia-tien-te-vao-thoa-thuan-thuong-mai-voi-nhat-ban/98614.html