Mỹ muốn 'độc diễn' phi hạt nhân hóa Triều Tiên, không muốn đàm phán đa phương

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Washington không quan tâm đến việc hợp tác với quốc gia khác để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 28/4, Cố vấn Bolton nói rằng Mỹ không muốn loại trừ các quốc gia khác trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, song Washington không muốn đàm phán đa phương về vấn đề này.

 Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Ông Bolton khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn ưu tiên các cuộc đối thoại trực tiếp hơn. "Mỹ không muốn loại trừ các nước khác khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, nhưng tôi nghĩ đó không phải sở thích của chúng tôi. Tôi cho rằng, đến nay ông ông Kim Jong Un cũng chỉ muốn đối thoại 'một đối một' với Mỹ", cố vấn Bolton tuyên bố.

Cố vấn Bolton cho biết, Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3 với Chủ tịch Kim Jong Un.

Trước đó, sau cuộc hội đàm với Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Nga hôm 26/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc đến khả năng khôi phục tiến trình đàm phán 6 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản, vốn đã không được tổ chức từ cuối năm 2008. Ông Putin nói Chủ tịch Kim sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu được đảm bảo an ninh.

Cuộc đàm phán 6 bên năm 2005 đã đạt được bước đột phá khi Triều Tiên "cam kết từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân hiện tại", trong khi Mỹ khẳng định không triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và không có ý định sử dụng cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân để "tấn công hoặc xâm lược" Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên sau đó không thống nhất được phương thức kiểm chứng việc thực thi cam kết. Năm 2009, Triều Tiên rút khỏi đàm phán 6 bên với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 kết thúc mà không có thỏa thuận nào giữa hai bên.

Ôngn Bolton cũng cho biết Tổng thống Trump cũng không ủng hộ mong muốn của ông Kim về cách tiếp cận từng bước đối với quá trình phi hạt nhân hóa, đổi lại Triều Tiên sẽ được dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ông Trump trước đó vẫn thể hiện cam kết tiếp tục đàm phán với Bình Nhưỡng bằng cách nhấn mạnh quan hệ gần gũi với lãnh đạo Triều Tiên. Tháng trước, người đứng đầu Nhà Trắng ra lệnh rút các lệnh trừng phạt bổ sung lên Triều Tiên vì "quý mến ông Kim Jong Un"./.

Nguyễn Phương (Theo AP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-muon-don-phuong-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-khong-muon-dam-phan-da-phuong-342044.html