Mỹ mong sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/9 cho biết, Mỹ mong muốn sớm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông Pompeo tuyên bố, Washington hy vọng sớm quay lại bàn đàm phán với Triều Tiên trong những ngày tới và nói rằng, các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng không vi phạm các cam kết mà lãnh đạo hai nước từng đạt được.

Ông Pompeo nói: "Chúng tôi biết, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tiếp tục cam kết phi hạt nhân và Mỹ hy vọng sẽ sớm quay lại bàn đàm phán với Triều Tiên trong những ngày tới, hoặc vài tuần tới. Đó sẽ là kết quả tốt nhất".

Cũng theo vị Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ rất thất vọng nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên không quay trở lại bàn đàm phán, hay tiến hành các vụ thử tên lửa mới.

Thực tế, tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp hồi tháng 6 tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên và thống nhất nối lại đàm phán cấp chuyên viên. Tuy nhiên, kể từ đó, các cuộc đàm phán vẫn chưa diễn ra.

Bình An

teletrader

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-mong-som-noi-lai-dam-phan-phi-hat-nhan-hoa-voi-trieu-tien-548725.html