Mỹ mong muốn đưa tàu ngầm thăm Việt Nam

Sau tàu sân bay đến Đà Nẵng, phía Hải quân Mỹ mong muốn trong tương lai sẽ đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam.

Tàu sân bay của Hải quân Mỹ neo tại vinh Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành

Chiều 5/3, tại buổi họp báo nhân sự kiện tàu sân bay USS Carl Vinson Mỹ thăm Đà Nẵng, phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo thủy thủ đoàn liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hòa Kỳ trong tương lai? Quá trình di chuyển trên biển Đông có xảy ra việc đụng độ với tàu nước ngoài? Cũng như ý kiến của Hải quân Mỹ về việc Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 2?...

Phó đô đốc Philip G. Sawyer tại buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Thành

Đại diện Hải quân Mỹ cho biết: đã tiến hành triển khai hoạt động tại khu vực biển Đông từ năm 2017. Hoạt động lần này là hoạt động thường lệ mà phía Hải quân Mỹ thực hiện trong khu vực. Mục tiêu là tăng cường sự hiện diện và hoạt động của hải quân Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định, thịnh vượng trong khu vực. Hải quân Mỹ cố gắng làm hết sức mình để đóng góp vào chuyến thăm hết sức đặc biệt lần này đến Đà Nẵng. Cố gắng để đóng góp thêm cho sự phát triển của mối quan hệ 2 nước trong 17 năm qua

Phó đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ cho biết: Sắp tới chúng ta có chương trình đối tác Thái Bình Dương, trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế dự buổi họp báo chiều nay tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành

“Trong tương lai tôi mong muốn sẽ có một ngày Hoa Kỳ mang tàu ngầm đến Việt Nam”, Phó đô đốc Philip G. Sawyer chia sẻ.

Cũng theo vị phó đô đốc này, trong quá trình vào biển Đông có gặp tàu, máy bay Trung Quốc nhưng đó là chuyện bình thường. 'Trong toàn bộ thời gian đi vào Đà Nẵng, chúng tôi đi trên vùng biển Quốc tế và có thể gặp tàu nước này hoặc nước kia. Tuy nhiên đó là hải phận quốc tế và tất cả hoạt động khi tàu hải quân Mỹ gặp và giáp mặt với tàu nước khác đều được xử lý một cách hết chuyên nghiệp', vị phó đô đốc chia sẻ thêm.

Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc đang xây tàu sân bay thứ 2, Chuẩn Đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến, Hải quân Hoa Kỳ cho biết: chúng tôi không cảm thấy đó là một mối đe dọa đối với Hải quân Hoa Kỳ.

Chuẩn Đô đốc John Fuller trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Thành

Tàu sân bay Hoa Kỳ tới Việt Nam thực hiện chuyến thăm lịch sử đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Tàu sân bay USS Carl Vinson tới Việt Nam cùng với hai tàu hộ tống, gồm tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG 57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108). Nhóm tàu tác chiến Carl Vinson đang triển khai hoạt động thường xuyên theo kế hoạch tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.

Chuẩn Đô đốc John Fuller (phải) và Phó đô đốc Philip G. Sawyer dạo trên cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sau buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Thành

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết: “Chuyến thăm đánh đầu cột mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ song phương của chúng ta và thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Với nỗ lực, sự tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng lúc hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, từ cựu thù chúng ta đã trở thành đối tác chặt chẽ”.

- Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-mong-muon-dua-tau-ngam-tham-viet-nam-1247285.tpo