Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Belarus thêm một năm

Theo chính quyền Mỹ, các hành động của Belarus 'gây ra mối đe dọa đáng kể và bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ'.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn các lệnh trừng phạt của nước này đối với các quan chức Belarus thêm một năm, Nhà Trắng cho biết hôm 8/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo văn bản gia hạn lệnh trừng phạt, "các hành động và chính sách của một số thành viên chính phủ Belarus và những người khác tiếp tục gây ra mối đe dọa đáng kể và bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", bên cạnh đó, "làm suy yếu các quy trình hoặc thể chế dân chủ của Belarus".

Washington cũng cáo buộc chính phủ Belarus "vi phạm nhân quyền liên quan đến đàn áp chính trị, bao gồm các sự việc giam giữ và mất tích" và một số cáo buộc khác.

Sắc lệnh trừng phạt đầu tiên thuộc loại này được ban hành vào năm 2006 bởi tổng thống lúc bấy giờ là George Bush.

Danh sách đen các quan chức Belarus bị trừng phạt bao gồm: Tổng thống, chủ tịch Hội đồng an ninh Belarus, các bộ trưởng nội vụ và tư pháp, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia gia Belarus KGB, người đứng đầu ủy ban bầu cử trung ương, người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia và một số người khác.

Vào ngày 3/6, Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt 9 doanh nghiệp nhà nước Belarus. Theo đó, công dân Mỹ bị cấm tham gia vào các giao dịch với các doanh nghiệp này hoặc các tài sản và lợi ích liên quan.

Phương Anh (Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-mo-rong-lenh-trung-phat-belarus-them-mot-nam-ar617302.html