Mỹ mở rộng hiện diện quân sự ở Philippines

Quân đội Mỹ sẵn sàng đảm bảo quyền tiếp cận mở rộng tới các căn cứ quan trọng ở Philippines trong thời gian tới.

Dẫn nguồn quan chức Mỹ và Philippines, tờ Washington Post cho biết, quân đội Mỹ có thể sẽ mở rộng quyền tiếp cận tới 4 căn cứ quân sự ở Philippines, trong đó có 2 căn cứ trên đảo Luzon.

Phía Mỹ cho rằng, việc mở rộng quyền tiếp cận này “có thể cung cấp cho các lực lượng Mỹ vị trí chiến lược để từ đó triển khai quân. Hoạt động trong trường hợp xảy ra xung đột ở Đài Loan hoặc Biển Đông".

Hình ảnh tàu tuần duyên Mỹ tham gia diễn tập hàng hải chung với Philippines. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)

Hình ảnh tàu tuần duyên Mỹ tham gia diễn tập hàng hải chung với Philippines. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)

Kế hoạch dự kiến sẽ được công bố trong tuần này khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Manila, gặp người đồng cấp Philippines và sau đó là Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Đầu tháng 1, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Eduardo Anõ. Đây là một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhận định về chuyến thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng đây là “nỗ lực mới nhất của Washington tăng cường hội nhập quân sự ở khu vực nhắm vào mục tiêu Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương".

Trong những năm gần đây, Mỹ ngày càng gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực. Vào tháng 12, hải quân Trung Quốc cảnh cáo một tàu chiến Mỹ khi thực hiện hoạt động tuần tra, đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hôm 27/1, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không vận của Mỹ (AMC), Tướng Mike Minihan, cảnh báo có thể xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, sớm nhất là vào năm 2025, và rất có thể liên quan vấn đề Đài Loan. Ông kêu gọi các đơn vị sẵn sàng chiến đấu tối đa trong năm nay.

Tướng Mike Minihan cho biết mục tiêu chính của Washington nên là ngăn chặn "và, nếu cần, đánh bại" Trung Quốc.

Kông Anh(Nguồn: The Washington Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-mo-rong-hien-dien-quan-su-o-philippines-ar738963.html