Mỹ mở rộng 2018: Nadal bỏ cuộc, Del Potro gặp Djokovic ở chung kết

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã phải bỏ cuộc giữa chừng do t ái phát chấn thương đầu gối trong trận bán kết giải Mỹ mở rộng gặp cựu vô địch Juan Martin del Potro (Argentina, 3) diễn ra vào sáng nay (8.9, giờ VN) khi tỷ số đang là 6/7 và 2/6.

Nadal phải bỏ cuộc do chấn thương trong trận bán kết Mỹ mở rộng năm nay - Ảnh: AFP

Đây được xem là điều rất đáng tiếc cho Nadal khi anh đang rất nỗ lực để tìm kiếm thêm danh hiệu Grand Slam cho riêng mình. Nhưng sau trận đấu tứ kết với Dominic Thiem (Áo), tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha đã có dấu hiệu đau gối và rất mệt mỏi. Khi bước vào trận bán kết này, Nadal vẫn rất cố gắng thi đấu và chỉ để thua ván đấu đầu tiên sau loạt đánh tie-break.

Nhưng chấn thương đầu gối đã khiến tay vợt số 1 thế giới không còn những bước chạy khỏe mạnh và tiếp tục để thua 2/6 trước khi ra quyết định dừng trận đấu. Với một tay vợt chuyên dùng “sức” như Nadal thì việc chấn thương không còn là điều xa lạ đối với giới chuyên môn và người hâm mộ. Chính những chấn thương đã khiến Nadal phải bỏ ít nhất 8 giải Grand Slam trong sự nghiệp của mình kể từ năm 2003.

Del Potro trở lại trận chung kết tại đây sau 10 năm - Ảnh: AFP

Với kết quả này, cựu vô địch năm 2009 là Del Potro đã dễ dàng có được chiếc vé vào chung kết tại đây sau 10 năm. Đối thủ của anh ở trận cuối cùng của giải sẽ là cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 6), người đã vượt qua Kei Nishikori (Nhật Bản, 21) trong trận bán kết còn lại với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 6/2).

Trong 18 lần gặp nhau trước đây, Djokovic đang có lợi thế về tỷ số đối đầu với 14 trận thắng. Tuy nhiên đây là trận đấu đầu tiên mà hai tay vợt này gặp nhau trong một trận chung kết Grand Slam. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu được đánh giá là cân bằng ở thời điểm này. Bởi tay vợt người Argentina đang có phong độ rất ổn định trong năm nay còn Djokovic đang dần lấy lại chính mình sau thời gian dài bị chấn thương bằng chiến thắng tại Wimbledon năm nay.

Djokovic đang dần trở lại với chính mình - Ảnh: AFP

Tay vợt Del Potro hoàn toàn có thể đánh bại được Djokovic bằng những cú đánh rất uy lực sở trường của mình trong một ngày anh thi đấu "thăng hoa". Nếu làm được điều đó, Del Potro sẽ có được danh hiệu Grand Slam thứ hai của mình cũng chính tại Mỹ mở rộng. Ngược lại, nếu Djokovic giành được chiến thắng thì tay vợt người Serbia sẽ có được ngôi vô địch thứ ba của mình tại đây và sẽ là danh hiệu Grand Slam thứ 14 cho riêng mình.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/my-mo-rong-2018-nadal-bo-cuoc-del-potro-gap-djokovic-o-chung-ket-92575.html