Mỹ mở lại đại sứ quán tại Quần đảo Solomon để đối phó Trung Quốc

Mỹ mở một đại sứ quán tại Quần đảo Solomon nhằm đối phó nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc (TQ) tại khu vực Thái Bình Dương.

Ngày 2-2, Mỹ đã mở một đại sứ quán tại Quần đảo Solomon nhằm đối phó nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc (TQ) tại khu vực Thái Bình Dương, hãng AP đưa tin.

Đại sứ quán bắt đầu với quy mô nhỏ, với 1 tham tán và một vài nhân viên Bộ Ngoại giao và một số ít nhân viên địa phương. Mỹ trước đây đã điều hành một đại sứ quán ở Quần đảo Solomon trong 5 năm trước khi đóng cửa vào năm 1993 - một phần của việc cắt giảm các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon. Ảnh: AP

Thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon. Ảnh: AP

"Việc mở đại sứ quán dựa trên nỗ lực của Mỹ nhằm bố trí thêm nhân viên ngoại giao khắp khu vực, và gắn kết hơn nữa với các nước láng giềng Thái Bình Dương, kết nối các chương trình và nguồn lực của Mỹ với dự án tại khu vực, cũng như tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân” - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm 1-2, theo hãng tin Reuters.

Việc mở lại đại sứ quán tại Quần đảo Solomon diễn ra khi nhà lãnh đạo mới của Fiji - Thủ tướng Sitiveni Rabuka dường như đang đánh giá lại một số khía cạnh trong cam kết của quốc gia ông với TQ.

Trao đổi với tờ The Fiji Times vào tuần trước, Thủ tướng Rabuka cho biết ông dự định chấm dứt thỏa thuận trao đổi và đào tạo cảnh sát với TQ.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết Washington vẫn chưa có cuộc trò chuyện sâu sắc nào với lãnh đạo mới của Fiji nên còn quá sớm để biết liệu động thái đánh giá lại chính sách trên có báo hiệu sự thay đổi hướng của Fiji đối với TQ hay không.

Chính phủ Fiji chưa trả lời yêu cầu bình luận. Phía TQ cũng chưa đưa ra phản ứng gì với phát biểu của ông Rabuka.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-mo-lai-dai-su-quan-tai-quan-dao-solomon-de-doi-pho-trung-quoc-post718172.html