Mỹ miễn thuế nhập khẩu nhôm thép cho Hàn Quốc, áp quota thay thế

Phía Mỹ đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu nhôm thép mới cho Hàn Quốc, thay vào đó sẽ áp quota đối với lượng thép nhập khẩu khi hai nước đồng ý sẽ xem xét lại thỏa thuận tự do thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích.

Thay vào đó, Hàn Quốc nói rằng sẽ mở cửa cho các nhà sản xuất ô tô của Mỹ dưới thỏa thuận tự do thương mại KORUS giữa hai nước, Bộ trưởng Tài chính nước này cho hay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Vào tháng 4 năm ngoái, ông Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt hoặc tái đàm phán những thỏa thuận thương mại "kinh khủng" mà nước Mỹ đang phải "gánh chịu" với Hàn Quốc kể từ năm 2012.

Thỏa thuận này cũng đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ là đối tác chiến lược đầu tiên của Mỹ nhận được miễn thuế nhập khẩu và được thay thế bằng quota.

Hàng loạt các hành động áp thuế mới của ông Trump đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại bùng nổ.

"Chúng tôi đã có những cuộc tranh luận gay gắt", Bộ trưởng Thương mại hàn Quốc Kim Huyn-Chong cho biết trong cuộc phỏng vấn tại Seoul. "Những thỏa thuận mới nhất đã xóa bỏ đi những nghi ngờ", ông nói về KORUS và thuế nhập khẩu mới mà nhiều người đang quan tâm.

Tuần trước ông Trump đã miễn thuế cho 6 đối tác của mình, bao gồm Canada, Mexico, Úc, EU khỏi mức thuế nhập khẩu nhôm thép mới của mình, có hiệu lực từ thứ Sáu tuần trước.

Thuế nhập khẩu mới sẽ tăng lên mức 25% thép và 10% nhôm, tập trung chủ yếu vào Trung Quốc.

Hàn Quốc đã nhận được quota 2.68 triệu tấn thép có thể xuất khẩu sang Mỹ, hoặc 70% kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ vào năm 2015-2017. Những sản lượng vượt ngưỡng sẽ bị áp thuế.

Hàn Quốc sẽ không cho phép vượt ngưỡng quota này, Bộ thương mại nước này cho hay.

Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ 3 sang Mỹ.

Hoàng Việt (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/my-mien-thue-nhap-khau-nhom-thep-cho-han-quoc-ap-quota-thay-the-34723