Mỹ: Máy bay chở hơn 200 người hạ cánh khẩn vì khách dọa 'cho máy bay rơi'

Một chuyến bay của Hãng hàng không Delta Air Lines khởi hành từ thành phố Los Angeles đến Atlanta (Mỹ) phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một người đàn ông đòi mở cửa máy bay giữa không trung nếu không 'sẽ cho máy bay rơi'.

Theo hãng tin RT của Nga, vụ việc xảy ra vào tối 11-6 (giờ địa phương). Máy bay Airbus A321 chở khoảng 200 hành khách đang bay giữa không trung thì một hành khách bất ngờ nói rằng, "mọi người vui lòng ngồi xuống và chuẩn bị đeo mặt nạ dưỡng khí". Những hành khách khác trên chuyến bay cho biết, sau đó anh ta cố tìm cách mở cửa máy bay.

Trong đoạn băng do một nhân chứng ghi lại, người đàn ông đang tìm cách mở cửa gần buồng lái máy bay. Người này còn liên tục la hét "sắp hạ máy bay", buộc phi công phải kêu gọi "tất cả những người đàn ông có khả năng" đến hỗ trợ. Một số hành khách trên chuyến bay ngay lập tức lao đến trợ giúp. Sau cuộc vật lộn dữ dội, người đàn ông gây náo loạn đã bị khống chế. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Oklahoma. Nghi phạm đã được bàn giao cho lực lượng thực thi pháp luật.

Người đàn ông này được xác định là một tiếp viên đang ngoài giờ làm việc của hãng hàng không Delta. Hiện chưa rõ động cơ của người này, nhưng có nguồn tin người này có vấn đề về tâm thần.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_244545_my-may-bay-cho-hon-200-nguoi-ha-canh-khan-vi-khach-doa-cho-may-bay-roi-.aspx