Mỹ mất ngôi vị số 1 về thu hút sinh viên Trung Quốc du học do chiến tranh thương mại

Theo công ty chuyển tiền đa quốc gia Easy Transfer, các nước như Anh, Canada, Úc được sinh viên Trung Quốc đưa vào danh sách ưu tiên chọn du học thay vì đến Mỹ, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Công ty Easy Transfer, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho sinh viên Trung Quốc công bố thông tin, sau khi chính quyền Trump tăng thuế hàng hóa Trung Quốc vào năm ngoái do việc đánh cắp sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, số lượng sinh viên nước này muốn tới Mỹ du học giảm mạnh do lo ngại không thể được cấp visa.

Tổng số tiền chuyển và nhận của sinh viên Trung Quốc trong năm 2018 là 776 triệu đô la, và có thể đạt con số 1 tỉ đô la trong năm 2019 này.

 Một nhóm du học sinh Trung Quốc tại Anh

Một nhóm du học sinh Trung Quốc tại Anh

Trong khi đó, số tiền được chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ giảm tới 50% trong quý 1/2019. Thông thường tiền được chuyển sang Mỹ chiếm tới 95% tổng lượng tiền chuyển cho các sinh viên Trung Quốc du học tại nước ngoài.

“Có xu hướng rõ ràng rằng, sinh viên Trung Quốc đã chọn các trường đại học không phải của Mỹ để du học. Các nước được quan tâm nhiều hơn và có lượng tiền chuyển vào nhiều là Anh, Canada và Úc”, Tony Gao - CEO của Easy Transfer cho biết.

Theo nghiên cứu về tình hình du học của sinh viên Trung Quốc năm 2019, có tới 20,14% sinh viên được hỏi chọn Anh là ưu tiên số 1 cho việc du học của mình, Mỹ xếp thứ 2 (chỉ có 17,05 người chọn).

Du học tại Mỹ được coi là con đường tốt nhất cho sinh viên Trung Quốc, nơi có rất nhiều việc làm tốt với mức lương rất cạnh tranh. Trong tổng số 1,1 triệu sinh viên du học tại Mỹ, có tới 1/3 là sinh viên Trung Quốc - theo số liệu của Viện giáo dục quốc tế tại New York.

Tuy nhiên tình hình hiện đã khác. “Cuộc chiến thương mại khiến sinh viên Trung Quốc khó được các trường đại học Mỹ nhận, và cơ hội việc làm tại Mỹ sau khi ra trường khó hơn, đặc biệt là tại khu vực kinh tế công nghệ cao” - Zhang Yuguang, một phụ huynh có con gái 16 tuổi đang chuẩn bị du học 2 năm về công nghệ máy tính cho biết.

“Một yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng đến lựa chọn của du học sinh Trung Quốc là đồng nhân dân tệ đang yếu. Hiện tỉ giá trong vòng 2 tuần gần đây là 1 đô la ăn dưới 6,9 nhân dân tệ, khiến chi phí du học đặt đỏ hơn tại Mỹ” - Zhang cho biết thêm.

Đã có ít nhất 100 sinh viên Trung Quốc bị trễ visa vào Mỹ, trong đó có 1 sinh viên được xếp hạng 1 trong 10 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất do tạp chí khoa học nổi tiếng của Anh Nature bình chọn.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-mat-ngoi-vi-so-1-ve-thu-hut-sinh-vien-trung-quoc-du-hoc-do-chien-tranh-thuong-mai-163969.html