Mỹ loại 12 lính Vệ binh quốc gia để phòng mối họa trước lễ nhậm chức

Ngay trước lễ nhậm chức của ông Biden, Mỹ đã loại 12 thành viên Vệ binh Quốc gia trước nghi vấn có liên quan tới các tổ chức cực đoan.

Theo hãng tin AP, 12 nhân viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị loại khỏi vị trí tham gia bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, sau khi những người này được xác định có mối liên hệ với các nhóm cực đoan.

“Trong tổng số 25.000 người, chúng tôi đã xác định được 12 thành viên và một vài người trong số này đang được điều tra”, Tướng Daniel Hokanson, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 18/1.

Mỹ loại 12 thành viên Vệ binh quốc gia trước mối lo phá hoại lễ nhậm chức của ông Biden. (Ảnh minh họa)

Mỹ loại 12 thành viên Vệ binh quốc gia trước mối lo phá hoại lễ nhậm chức của ông Biden. (Ảnh minh họa)

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, việc loại bỏ 12 thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Tổng thống đắc cử Biden. Tuy nhiên, hai quan chức này không nói rõ chức vụ, cũng như đơn vị mà 12 binh sĩ này hoạt động.

“Do vấn đề an ninh, chúng tôi không thảo luận về quá trình cũng như kết quả điều tra cho các thành viên quân sự tham gia bảo vệ cho buổi lễ nhậm chức”, Cơ quan Mật vụ Mỹ (FBI) nói trong một tuyên bố được tờ USA Today đăng tải.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đang tiến hành rà soát 25.000 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Biden vào hôm nay (20/1).

Trước đó, tờ the Washington Post đưa tin, FBI đã đưa ra cảnh báo về việc các nhóm cực đoan bao gồm thành viên của nhóm QAnon có thể phá hoại buổi lễ ngày 20/1. Những người này có thể giả trang thành nhân viên của Vệ binh Quốc gia Mỹ để dễ dàng thâm nhập qua hàng rào an ninh.

“Các thành viên QAnon đã thảo luận về việc ngụy trang thành các nhân viên Vệ binh Quốc gia Mỹ bởi bằng cách này, họ sẽ dễ dàng lọt qua các khu vực an ninh”, một quan chức FBI cho hay.

Hàng rào an ninh quanh thủ đô Washington, DC liên tiếp được tăng cường sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump vào ngày 6/1. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Liên quan tới cuộc bạo loạn, nhiều nghị sĩ Mỹ đã cáo buộc ông Trump xúi giục người ủng hộ biểu tình bạo lực ở thủ đô. Thậm chí, đảng Dân chủ còn có những nỗ lực nhằm luận tội ông Trump. Những ông lớn mạng xã hội như Facebook và Twitter cũng đã khóa tài khoản của ông Trump.

Bộ Tư pháp Mỹ đang nghiên cứu hồ sơ đối với hơn 100 người biểu tình bị bắt sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Hôm 19/1, chỉ trước 1 ngày ông Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, an ninh quanh khu vực Điện Capitol đã được thắt chặt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt xe bọc thép, chốt kiểm soát an ninh, hàng rào chắn đường cùng hàng ngàn binh sĩ.

Video: An ninh được thắt chặt chưa từng có ở thủ đô Washington, DC

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/my-loai-12-linh-ve-binh-quoc-gia-de-phong-moi-hoa-truoc-le-nham-chuc-275432.html