Mỹ lo bạo loạn ngày công bố kết quả bầu cử

Cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump ngày 06/01 đứng trước nguy cơ bạo loạn, do trước đó người ủng hộ Tổng thống Mỹ đã mang vũ khí bên mình.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump thông báo về một cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông vào ngày 06/1. Trong một dòng tweet trên trang Twitter cá nhân, ông Trump cho biết hoạt động sẽ bắt đầu ở Washington lúc 11h00 sáng (tức 23h00 giờ Hà Nội).

Ở các cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump đều có vài chục người mang súng, lựu đạn, mặc áo chống đạn và bịt mặt

Ở các cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump đều có vài chục người mang súng, lựu đạn, mặc áo chống đạn và bịt mặt

Vào đêm giao thừa vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ cùng với phu nhân Melania Trump đã bất ngờ bay về Nhà Trắng từ điền trang Mar-a-Lago của họ ở Florida. Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi của các nhà báo về lý do của quyết định này.

Trong một bài đăng trên Twitter ngay ngày đầu năm mới, Tổng thống Trump viết: "Rất nhiều bằng chứng sẽ được đưa ra vào ngày 6/1. Chúng ta đã thắng lớn!".

Những người ủng hộ Trump công khai mang súng tiểu liên khi biểu tình ở Harrisburg

Thời điểm bắt đầu cuộc biểu tình không phải là lựa chọn một cách tình cờ, bởi vào ngày hôm đó, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn.

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ chính xác cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở đâu, nguyên thủ quốc gia hứa sẽ “thông báo sau”.

Những người ủng hộ Trump ở Phoenix

Sau đó, Tổng thống viết trên Twitter rằng, những người ủng hộ ông đang có kế hoạch tổ chức biểu tình ở thủ đô Washington vào ngày 6/1 để phản đối kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Ông cũng khuyến cáo những người dùng Twitter “hãy theo dõi để biết chi tiết về địa điểm”.

Ông Trump trước đây đã có nhiều ám chỉ về khả năng phản đối, nhưng lần này tổng thống Mỹ tuyên bố ông có ý định tung ra nhiều bằng chứng về việc làm sai lệch kết quả bầu cử. Ông mô tả cuộc bỏ phiếu là "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ" và “đánh cắp cuộc bầu cử”.

Những người ủng hộ Trump ở Virginia

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đó đã diễn ra vào ngày 3/11/2020. Việc kiểm đếm kết quả đã kéo dài trong một thời gian kỷ lục do lượng bỏ phiếu lớn qua đường bưu điện. Chính những lá phiếu "qua thư" đã đảm bảo cho chiến thắng cho Biden và Trump tin rằng, một kết quả như vậy chỉ có thể được giải thích bằng sự gian lận.

Sau nhiều cuộc ẩu đả, đụng độ kể từ khi Biden đắc cử, chuẩn bị trước các kịch bản hỗn loạn trong ngày 6/1, lực lượng hành pháp liên bang và cảnh sát Washington chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi hàng loạt nhóm ủng hộ Trump dự kiến biểu tình lớn vào ngày quốc hội xác nhận kết quả bầu cử.

Hàng loạt người biểu tình ủng hộ Trump mang súng ở Lansing, Michigan

Nhiều nhà hàng và tòa nhà văn phòng ở trung tâm Washington đang gia cố để tránh thiệt hại như khi xảy ra các cuộc biểu tình sắc tộc hồi mùa hè và gần đây là biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Cựu cố vấn của phó tổng thống đương nhiệm Mike Pence, Olivia Troy, trước đó không loại trừ cuộc biểu tình vào ngày kết quả bỏ phiếu được thông qua có thể biến thành bạo loạn. Theo ý kiến của bà, chính ông Trump đang thúc đẩy những người ủng hộ ông làm điều này.

Hàng loạt người biểu tình ủng hộ Trump mang súng ở Georgia

Trước đó, dư luận và truyền thông đã bày tỏ sự lo lắng khi những người ủng hộ Trump ở nhiều nơi trên khắp đất nước đã công khai mang súng đi biểu tình. Cung cách mang súng và tư thế của họ rất chuyên nghiệp cho thấy khả năng đây là những cựu chiến binh hoặc chí ít là những người “sành súng đạn”.

Do đó, giới truyền thông và dư luận Mỹ đang rất lo lắng trước viễn cảnh sẽ có những cuộc đổ máu trong ngày người biểu tình ủng hộ Trump xuống đường.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lo-bao-loan-ngay-cong-bo-ket-qua-bau-cu-3425420/