Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều đồng loạt phản ứng khi bị đánh giá 'khác người'

Diva Mỹ Linh cùng các đồng nghiệp thân thiết đã có những lời đáp trả thẳng thắn trước lời chê bai của nghệ sĩ gạo cội dành cho giọng hát của họ.

Bộ tứ Diva của làng nhạc Việt.

Bộ tứ Diva Hồng Nhung - Mỹ Linh - Thanh Lam - Hà Trần hẳn không còn xa lạ gì với công chúng yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Họ luôn được đông đảo khán giả yêu mến bởi giọng hát bay bổng, nội lực cũng như cách xử lý tinh tế, giàu cảm xúc mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Những đêm nhạc có sự góp mặt của cả 4 gương mặt này y như rằng "cháy vé" từ sớm.

Tuy nhiên, trái với phần đông khán giả thì không ít người là cây đa cây đề của làng nhạc Việt lại có những nhận xét và góp ý trái chiều đối với giọng hát của các nữ nghệ sĩ. Mới đây, Mỹ Linh vừa có những chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân sau khi đọc được bài tâm sự của một nghệ sĩ gạo cội đánh giá về cô và các đồng nghiệp.

Nguyên văn bài viết: "Mình vừa vô tình đọc được bài tự sự của một nghệ sỹ gạo cội mà mình vốn tôn trọng. Bài rất dài được ký tên chủ nhân dõng dạc đề cập đến ca khúc, nhạc sỹ trước 75 và sau 75. Có một đoạn mình nhớ đại ý nói thế hệ các chị ấy mới là âm nhạc thực sự vì không học trường lớp nào nên họ có năng khiếu và giọng hát thiên bẩm và khác biệt. Còn bây giờ các "thể loại" Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Bằng Kiều...một loạt các ca sỹ tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam na ná giống nhau và lại không giống ai.

Bài viết ký năm 2017 nghĩa là mới năm ngoái thôi. Mình đã ngạc nhiên và thật sự ngạc nhiên. Có lẽ có những người nên hát thôi để mọi người yêu quý và nhớ hơn là thể hiện những gì đằng sau giọng hát. Các nghệ sỹ hãy nhớ mà tự răn mình. Tôi cũng vậy".

Bên dưới chia sẻ của Mỹ Linh, Diva Hồng Nhung, Hà Trần, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Đức Trí... tham gia bình luận sôi nổi.

Hà Trần cho biết: "Cứ hát cho người nghe nhạc của mình. Còn style gì, học không học không quan trọng. Nồi nào úp vung ấy". Theo diva, thế hệ nào cũng có ưu việt và nhược điểm riêng. Còn "cô Bống" Hồng Nhung chỉ phản hồi ngắn gọn: "Kệ" và được Bằng Kiều nhắn nhủ: "Chửi um lên chứ, kệ sao được".

Trước đó mấy năm, Mỹ Linh và Thanh Lam cũng từng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng sau phát ngôn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong một bài phỏng vấn. Ông nói rằng: "Thanh Lam, Mỹ Linh giọng hát rất đẹp, cái gì cũng tốt nhưng đều bị vướng kỹ thuật thanh nhạc nên nhiều lúc nhạc cảm không có, tâm hồn bài hát không có. Hồng Nhung hát tốt hơn Mỹ Linh, Mỹ Linh tốt hơn Thanh Lam".

Hà Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/my-linh-hong-nhung-bang-kieu-dong-loat-phan-ung-khi-bi-danh-gia-khac-nguoi-516188.htm