Mỹ liệt Triều Tiên vào danh sách nước tài trợ khủng bố: Nga lên tiếng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng bình luận về quyết định của Mỹ trong việc liệt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Hôm 23/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, thực tế là Mỹ đã một lần nữa đặt đặt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Bà khẳng định, quyết định Washington không giải quyết được vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

"Câu trả lời là Mỹ không góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", bà nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay, hiện vẫn còn cơ hội để tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao theo khuôn khổ song phương và đa phương, có cơ hội dành cho cả Mỹ lẫn một số quốc gia khác để làm mọi thứ ngăn chặn không để tình hình bị đẩy lên cực điểm.

Theo bà Zakharova, tiến trình ngoại giao là cần thiết để giải quyết tình hình và giảm nhiệt căng thẳng.

Như tin đã đưa, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/11 đã tái chỉ định Triều Tiên là quốc gia tài trợ khủng bố sau 9 năm Mỹ xóa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, với lý do chương trình hạt nhân của nước này đang đe dọa an ninh toàn cầu.

Năm 2008, Mỹ đã xóa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, sau đó, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục các động thái khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân và tên lửa khiến Mỹ buộc phải đưa ra động thái trên.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-liet-trieu-tien-vao-danh-sach-nuoc-tai-tro-khung-bo-nga-len-tieng-d112598.html