Mỹ liên tục đảo quân, chơi bài ngửa ở Syria?

Thay vì canh giữ mỏ dầu, một đoàn xe quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ đang hướng đến các tỉnh Aleppo và Raqqa, miền bắc Syria.

AMN ngày 10/11 dẫn nguồn tin cho biết, một đoàn xe quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ đã được nhìn thấy rời khỏi miền đông Syria, hướng đến các tỉnh Aleppo và Raqqa, miền bắc Syria.

Theo nguồn tin địa phương, đoàn xe của Quân đội Mỹ bao gồm 172 phương tiện, trong đó có cả xe tăng và xe bọc thép và nhiều lính đặc nhiệm.

Những hình ảnh về đoàn xe quân sự Mỹ đã được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Trong video, đàn xe của lực lượng Mỹ đang hướng tới miền bắc Syria. Họ có thể thiết lập các căn cứ tại các tỉnh al-Raqqa và bắc Aleppo.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân về trấn giữ các mỏ dầu ở đông Deir Ezzor, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra ở nhiều khu vực ở Syria.

Đoàn xe Mỹ hướng đến miền bắc Syria.

Giới quan sát cho rằng, các mỏ dầu Syria chỉ là cái cớ để Mỹ có thể duy trì sự hiện diện ở đông Syria sau quyết định rút quân có phần "hớ hênh" của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ vẫn cố gắng hỗ trợ người Kurd kiểm soát một vùng đất rộng lớn và giàu tài nguyên, ngăn chặn các mối đe dọa từ phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng chính phủ.

Theo các nguồn tin tại Lầu Năm Góc, Mỹ đang duy trì khoảng 800 binh sĩ để bảo vệ các mỏ dầu ở bờ đông Euphrates. Quân đội nước này sẽ kiểm soát một khu vực rộng lớn, giàu dầu mỏ kéo dài 150 km từ Deir Ez-Zor đến al-Hasakah.

Trong khi trước đó, hãng thông tấn Pháp dẫn nguồn tin cho biết, số lượng binh sĩ Mỹ tại Syria vẫn ở mức gần 1.000 người 3 tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút các lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng tăng viện của quân đội Mỹ đã tới các cơ sở dầu mỏ ở đông Deir Ezzor cùng nhiều thiết bị quân sự, trong khi một số binh sĩ khác được đưa tới miền bắc Syria.

Theo hãng thông tấn Pháp, số binh sỹ Mỹ ở Syria vẫn tương đương với con số trước tuyên bố rút quân của Tổng thống Donald Trump hồi giữa tháng 10 vừa qua.

"Chúng tôi vẫn duy trì gần 1.000 binh sĩ và việc rút quân... vẫn đang diễn ra", một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói.

Cho tới nay, số lượng binh sĩ Mỹ ở Syria vẫn còn là một bí ẩn đối với giới truyền thông quốc tế. Sự thay đổi chóng mặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Syria đã khiến tình hình trở nên khó sự đoán.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Nga đã tập kết khoảng 50 máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Hmeymim, bao gồm Su-35, Su-34, Su-30, Su-25 cùng nhiều máy bay khác.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo cho biết, nước này đã điều động lực lượng máy bay không người lái (UAV) đến khu vực phía bắc và đông bắc Syria. Động thái này diễn ra cùng thời điểm chuyển quân của Mỹ.

Trong tuần qua, không quân Nga dồn dập tiến hành hơn 20 cuộc không kích vào phiến quân thánh chiến trên vùng nông thôn phía nam Idlib, chủ yếu tập trung vào các thị trấn Hass, Bêlarut, Maarzita, Ma'aret Hurmah, Sarjah, Kafar Roma, Sheikh Mustafa, và thành phố Maarat al-Numan.

Những cuộc không kích này khiến phiến quân tổn thất nặng, mở đường cho bộ binh Syria tấn công vào các cứ điểm do phiến quân kiểm soát.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lien-tuc-dao-quan-choi-bai-ngua-o-syria-3391211/