Mỹ lên tiếng về thông tin đưa hai tàu sân bay áp sát Triều Tiên

Hải quân Mỹ lên tiếng về thông tin trên báo địa phương ở Hàn Quốc nói nước này định đưa hai tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên trong tháng này.

Tàu sân bay Ronald Reagan của hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.

Mặc dù căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên, hải quân Mỹ hiện chưa có kế hoạch điều thêm tàu sân bay khác tới đây, theo Yonhap.

Trước đó, báo chí địa phương ở Hàn Quốc đưa tin Mỹ dường như sẽ điều động hai tàu sân bay, một động thái hiếm gặp, để phản ứng lại các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và đe dọa chiến tranh của Triều Tiên.

Tàu sân bay Ronald Reagan đã kết thúc nhiệm vụ tuần tra thường niên ba tháng ở biển Hoàng Hải và trở về trú tại cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Nguồn tin trong quân đội Mỹ của Yonhap cũng bác bỏ tin nói Mỹ sẽ điều tàu sân bay Carl Vinson, trú tại San Diego, tới bán đảo Triều Tiên vào tháng 8.

Một nguồn tin khác, giải thích rằng điều động tàu sân bay "không phải là quyết định dễ dàng", do có liên quan đến hàng nghìn thủy thủ và hàng chục chiến đấu cơ, mặc dù tàu sân bay hạt nhân Nimitz là sự thay thế thực tế hơn cho một cuộc triển khai ngắn hạn, nếu cần.

Mỹ hiện có 11 tàu sân bay, song chỉ 9 chiếc thực sự hoạt động, hai chiếc còn lại đang bảo dưỡng định kỳ. Triều Tiên sớm nay tuyên bố có kế hoạch bắn 4 ICBM tầm trung Hwangsong-12 vào vùng nước gần Guam, nơi Mỹ có một số oanh tạc cơ chiến lược và tàu ngầm hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis kêu gọi Triều Tiên chấm dứt bất cứ hành động nào "có thể dẫn đến sự chấm hết của chế độ và hủy diệt người dân".

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/my-len-tieng-ve-thong-tin-dua-hai-tau-san-bay-ap-sat-trieu-tien-post200071.html