Mỹ lên tiếng về luật biển mới của Trung Quốc

Mỹ bày tỏ quan ngại về luật biển mới được Trung Quốc ban hành mà trong đó cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ lực chống lại các tàu thuyền nước ngoài.

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 19/2 rằng, Mỹ đang quan ngại về bộ luật bảo vệ bờ biển mới được Trung Quốc ban hành. Mỹ cho rằng, bộ luật này có thể làm leo thang các tranh chấp hàng hải và có thể làm gia tăng những tuyên bố chủ quyền phi lý.

Tàu của hải cảnh Trung Quốc xuất hiện trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AP)

Tàu của hải cảnh Trung Quốc xuất hiện trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AP)

Trung Quốc, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản trên biển Hoa Đông và với một số nước Đông Nam Á ở Biển Đông, đã thông qua bộ luật mới nhằm cho phép lực lượng hải cảnh nước này nổ súng bắn các tàu nước ngoài. Cụ thể, bộ luật mới cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” bao gồm vũ khí để chống lại các tổ chức và cá nhân nước ngoài vi phạm cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.

Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố Washington “đặc biệt quan ngại về ngôn từ sử dụng trong bộ luật của Trung Quốc trong đó nhấn mạnh tới nguy cơ sử dụng vũ lực bao gồm các lực lượng vũ trang do hải cảnh Trung Quốc thực hiện nhằm cưỡng chế các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc, cũng như các tranh chấp chủ quyền và hàng hải trên biển Hoa Đông và Biển Đông”.

Cũng theo ông Price, những ngôn từ này “thể hiện rõ ràng bộ luật của Trung Quốc có thể được dùng để hăm dọa các nước láng giềng của Trung Quốc”.

“Chúng tôi càng quan ngại hơn về việc Trung Quốc có thể viện dẫn bộ luật mới để khẳng định các tuyên bố chủ quyền đơn phương trên Biển Đông, vốn đi ngược lại với phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016”, ông Price nhắc lại việc Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2016.

Theo đó, phán quyết của tòa đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông bao gồm cái gọi là “đường chín đoạn”. Bởi theo Tòa trọng tài quốc tế, đây là tuyên bố chủ quyền không có cơ sở pháp lý.

Phán quyết cũng nhắc tới việc Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines khi can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí của Philippines. Phán quyết lên án hành động Trung Quốc xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Về phần mình, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và khẳng định không công nhận và thực thi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Ông Price cho biết thêm, Mỹ tái xác nhận tuyên bố được đưa ra hồi tháng 7/2020. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo đã phủ nhận những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông và xem đây là hành động “hoàn toàn phi pháp”.

Ông Price cũng cho hay, Mỹ “kiên định” đối với các cam kết trong liên minh với Nhật Bản và Philippines.

Mỹ đã ký kết các hiệp ước quốc phòng song phương với cả Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra, hải quân Mỹ cũng thường xuyên điều động tàu thuyền tới biển Hoa Đông và Biển Đông để thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hai vùng biển này.

Hồi tháng Một, Philippines đã gửi công hàm phản đối bộ luật mới của hải cảnh Trung Quốc khi xem đây là “mối đe dọa chiến tranh”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/my-len-tieng-ve-luat-bien-moi-cua-trung-quoc-277503.html