Mỹ lên tiếng về cái chết của người biểu tình Myanmar

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình tham gia phong trào phản đối chính quyền quân sự tại Myanmar, sau chính biến hồi đầu tháng 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 19/2 cho biết Washington cảm thấy "đau buồn" trước cái chết của Mya Thwate Thwate Khaing, theo Reuters. Cô là một trong hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại Myanmar những tuần qua.

Cô gái 20 tuổi qua đời hôm 19/2 sau thời gian được điều trị tích cực tại bệnh viện, gia đình cho hay. Cô bị bắn vào đầu trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Naypyidaw hôm 9/2.

 Người biểu tình ở Naypyidaw hôm 18/2. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình ở Naypyidaw hôm 18/2. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã xác minh đoạn video hiện trường ghi lại khoảnh khắc cô gái bị bắn và cho biết người bắn nhiều khả năng là cảnh sát, theo Al Jazeera. Cô trúng đạn khi đang cố tránh vòi rồng cùng những người biểu tình khác phía sau một trạm xe buýt.

Phân tích hình ảnh cũng cho thấy một cảnh sát mang theo súng BA-94 hoặc BA-93, mẫu súng Myanmar sản xuất mô phỏng súng tiểu liên Uzi. Điều này trái ngược với tuyên bố của quân đội rằng lực lượng an ninh chỉ triển khai vũ khí phi sát thương trong cuộc biểu tình hôm 9/2.

Trong 2 tuần qua, người dân Myanmar đã xuống đường hàng ngày để phản đối vụ chính biến đưa quân đội lên nắm quyền trở lại từ ngày 1/2. Quân đội cũng bắt giữ các lãnh đạo dân chủ, bao gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Các cuộc biểu tình cho đến nay vẫn diễn ra trong hòa bình, không giống các phong trào tương tự từng chứng kiến nhiều vụ đàn áp trong nửa thế kỷ quân đội cai trị Myanmar cho đến năm 2011.

Song cảnh sát đã bắn đạn cao su vài lần và sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông, cũng như bị cáo buộc triển khai súng máy hướng vào người biểu tình.

Mỹ, Anh, Canada và New Zealand đã công bố các biện pháp trừng phạt, chủ yếu tập trung vào lãnh đạo quân đội Myanmar, bao gồm việc cấm đi lại và phong tỏa tài sản.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-len-tieng-ve-cai-chet-cua-nguoi-bieu-tinh-myanmar-post1185486.html