Mỹ lên tiếng về án tù mới và lao động khổ sai với bà Aung San Suu Kyi

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/9 đã bác bỏ bản án 3 năm tù bà Aung San Suu Kyi, và kêu gọi gia tăng áp lực với chính quyền quân sự Myanmar.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc chính quyền quân sự Myanmar kết án bà Aung San Suu Kyi 3 năm tù giam và lao động khổ sai một cách bất công”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

"Chúng ta phải cùng hợp tác để buộc chính quyền (quân sự Myanmar) chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực leo thang và gây sức ép lên các nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ ở nước này", ông nói thêm.

Trước đó, vào ngày 2/9, bà Aung San Suu Kyi bị kết tội gian lận bầu cử với mức án 3 năm tù cùng lao động khổ sai, khiến tổng thời gian lãnh án tăng lên tới hai thập kỷ.

Bà Aung San Suu Kyi bị buộc tội gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020, khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà giành chiến thắng áp đảo, gây khó khăn cho đảng do quân đội thành lập, Reuters dẫn theo một nguồn thạo tin.

 Bà Aung San Suu Kyi bị xét xử với hàng loạt cáo buộc trong hơn một năm qua. Ảnh: AFP.

Bà Aung San Suu Kyi bị xét xử với hàng loạt cáo buộc trong hơn một năm qua. Ảnh: AFP.

Quân đội đã phế truất và giam giữ bà vào tháng 2/2021. Sau đó, bà Aung San Suu Kyi phải hầu tòa với một loạt cáo buộc khác nhau, từ tham nhũng cho đến tiết lộ bí mật, với các mức án tối đa cộng lại là hơn 190 năm.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với quân đội Myanmar kể từ sau cuộc chính biến, song không thể mang lại thay đổi.

Vào tháng 7, Washington cam kết tiếp tục hành động sau khi chính quyền quân sự Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ. Tuy nhiên, bước trừng phạt quan trọng đối với ngành công nghiệp dầu khí của Myanmar đã bị cản trở vì sự phản đối từ Thái Lan, quốc gia nhập khẩu năng lượng từ nước này.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-len-tieng-ve-an-tu-moi-va-lao-dong-kho-sai-voi-ba-aung-san-suu-kyi-post1351819.html