'Mỵ' lên sân khấu làm… du lịch

Vở diễn 'Mỵ' dựa theo truyện ngắn nổi tiếng 'Vợ chồng A Phủ' của nhà văn Tô Hoài đã công diễn tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội mở màn cho Nam An show-chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ du khách. Về chất lượng nghệ thuật còn nhiều ý kiến khen chê trái chiều, song mục đích giới thiệu văn hóa dân tộc Mông nói riêng và văn hóa miền núi phía Bắc nói chung phần nào đạt được.

Đưa nghệ thuật lên sân khấu, nhất là “thánh đường nghệ thuật” Nhà hát Lớn Hà Nội để vừa thưởng thức văn nghệ, vừa tham quan di sản kiến trúc, văn hóa lịch sử không có gì mới mẻ. Tuồng, chèo, hát xẩm… đã lên sân khấu và ít nhiều tạo được thiện cảm với du khách. Tuy nhiên, hạn chế của các loại hình nghệ thuật này là phải thuyết minh, phiên dịch để du khách nước ngoài hiểu nội dung; hình thức lặp lại dễ nhàm chán.

Biên đạo múa giàu kinh nghiệm Tuyết Minh với vai trò tổng đạo diễn “Mỵ” đã cố gắng xóa đi những hạn chế, bổ sung những điểm mới. Nội dung vở diễn được trình bày đơn giản là câu chuyện tình yêu của hai người khốn khổ tình cờ gặp nhau, yêu nhau và trốn chạy khỏi áp bức, bạo ngược. Vở diễn “Mỵ” chỉ mượn khung truyện “Vợ chồng A Phủ”, thế nên khán giả chưa đọc truyện ngắn vẫn có thể hiểu được nội dung. Nghệ thuật trong vở diễn là ca múa nhạc tổng hợp, trong đó múa đương đại nổi bật với khả năng biểu cảm của ngôn ngữ hình thể đã thể hiện được tâm lý nhân vật, góp phần làm rõ nội dung vở diễn không có lời thoại.

Cảnh trong vở diễn “Mỵ”.

Sự cầu kỳ, hoành tráng của vở diễn “Mỵ” còn được thể hiện ở phục trang, ánh sáng, âm thanh, bài hát mới sáng tác để minh họa… Tất cả các yếu tố hòa trộn lại tạo nên sức hút của vở diễn “Mỵ” với du khách gần xa. Anh John Ruud đến từ New Zealand chia sẻ: “Một câu chuyện tình yêu phương Đông rất xúc động, thánh thiện mà tôi nghĩ bất cứ ai xem sẽ đồng cảm, thích thú. Riêng cá nhân tôi sẽ phải đi du lịch Sa Pa sau khi xem vở diễn này, tôi muốn nghe tiếng sáo, muốn xem váy áo, muốn nhìn ngắm núi non hùng vĩ”.

Có ý kiến cho rằng vở diễn dài 90 phút vẫn còn những đoạn lê thê, lạc đề cần biên tập lại. Được biết, để phục vụ du lịch, phiên bản thu nhỏ của “Mỵ” dài 30 phút sẽ được giới thiệu tới công chúng vào năm 2019 với các suất diễn định kỳ trong tuần. Vở diễn được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, cho hay: “Vở diễn "Mỵ” là lựa chọn đầu tiên của Nhà hát Lớn Hà Nội gắn với tour du lịch dành cho khách quốc tế nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, vì đây là tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Sự kết hợp giữa thưởng thức nghệ thuật và du lịch khám phá hy vọng sẽ làm du khách ấn tượng về Nhà hát Lớn Hà Nội không chỉ được biết đến như một công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử, văn hóa, mà còn là nơi trình diễn những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật đương đại”.

Bài và ảnh: HOÀNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/my-len-san-khau-lam-du-lich-554385