Mỹ lên phương án đề phòng vụ bạo loạn từ nay đến lễ nhậm chức

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo các cơ quan cảnh sát về khả năng xảy ra biểu tình có vũ trang ở tòa nhà nghị viện các bang từ ngày 16-20/1.

Ngày 17/1, Washington DC đã được phong tỏa. Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cũng chuẩn bị phương án đề phòng các cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại tất cả 50 thủ phủ các bang vào cuối tuần này như dựng hàng rào, triển khai hàng nghìn thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia để tránh xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Vệ binh quốc gia Mỹ đảm bảo an ninh xung quanh khu vực Điện Capitol ngày 16/1. Ảnh: Reuters

Vệ binh quốc gia Mỹ đảm bảo an ninh xung quanh khu vực Điện Capitol ngày 16/1. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo các cơ quan cảnh sát về khả năng xảy ra biểu tình có vũ trang ở tòa nhà nghị viện các bang, bắt đầu từ ngày 16/1 đến ngày tuyên thệ nhậm chức 20/1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania và Washington nằm trong số các bang đã kích hoạt triển khai lực lượng vệ binh quốc gia để tăng cường an ninh. Bang Texas đã đóng cửa tòa nhà quốc hội cho đến ngày Tổng thống nhậm chức.

Tại trung tâm Washington, nhà chức trách đã bắt giữ 1 người Virginia tìm cách lọt qua chốt kiểm soát của cảnh sát ở tòa nhà quốc hội, mang theo súng ngắn và hơn 500 băng đạn./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-len-phuong-an-de-phong-vu-bao-loan-tu-nay-den-le-nham-chuc-831199.vov