Mỹ lên án việc Iran đe dọa thanh sát viên của IAEA

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/11 đã lên án sự đối xử của Iran đối với một thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hồi tuần trước là 'một hành động đe dọa phi pháp và vô nhân đạo'.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho biết Iran "đã bắt giữ" thanh sát viên, người mà theo IAEA đã bị ngăn không cho rời khỏi Iran trong một thời gian ngắn.

Ông Pompeo nêu rõ: "Mỹ hoàn toàn ủng hộ các hoạt động giám sát và kiểm tra của IAEA tại Iran, chúng tôi cảnh báo sự thiếu hợp tác của Iran. Các thanh sát viên IAEA phải được phép thực hiện công tác quan trọng của mình mà không bị cản trở. Chúng tôi kêu gọi Iran lập tức xử lý mọi vấn đề chưa giải quyết với IAEA và trao cho các thanh sát viên cơ quan này các đặc quyền và quyền miễn trừ".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-len-an-viec-iran-de-doa-thanh-sat-vien-cua-iaea-104211.html