Mỹ 'lẻ loi' trong quan điểm thương mại với thế giới tại Hội nghị G20

Điểm nhấn trong cuộc họp diễn ra tuần này giữa các quan chức tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là khác biệt giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chụp ảnh chung tại hội nghị thường niên IMF-WB ở Bali, Indonesia ngày 11/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Điểm nhấn trong cuộc họp diễn ra tuần này giữa các quan chức tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là khác biệt giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới khi Tổng thống Donald Trump dịch chuyển về chương trình nghị sự bảo hộ thương mại của ông.

Trong khuôn khổ hai ngày họp tại Bali, Indonesia, nhiều nước thành viên G20 nhấn mạnh thương mại tự do lâu nay là một động lực quan trọng của tăng trưởng và việc gia tăng các rào cản sẽ chỉ làm xói mòn sức mạnh hiện tại của nền kinh tế toàn cầu.

Song không lâu sau khi cuộc họp kết thúc, Tổng thống Trump đã “đăng đàn” về việc tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) chỉ gồm Mỹ, Mexico và Canada - hiệp định mà Mỹ giành lợi thế bằng cách dọa rút lui và áp thuế. Người đứng đầu nước Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter sớm ngày 13/10: “Chúc mừng Ngày Nông dân! Với USMCA NHỮNG NÔNG DÂN VĨ ĐẠI của chúng ta sẽ làm tốt hơn trước đây!!”, với USMCA là tên viết tắt của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada – phiên bản NAFTA sửa đổi.

Nhà kinh tế trưởng Yoshimasa Maruyama tại SMBC Nikko Securities Inc. bày tỏ lo ngại G20 hoạt động hiệu quả trong việc cùng nhau đạt một mục tiêu chung, như chống lại một cuộc khủng hoảng tài chính, song khi mâu thuẫn là giữa các nước thành viên, khó để G20 có thể hành động.

Căng thẳng thương mại gia tăng giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, đang có nguy cơ làm tăng sự bất ổn trên thị trường tài chính, cũng như kìm hãm các hoạt động kinh tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong báo cáo mới nhất đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,7% trong năm nay và năm 2019.

Giới quan sát hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế lớn G20 tổ chức tại Argentina trong tháng tới và đạt được một số thỏa thuận nhằm tháo gỡ tình hình. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cho biết hiện chưa có quyết định nào về cuộc gặp kể trên./.

K.Dung (Theo Kyodo)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-le-loi-trong-quan-diem-thuong-mai-voi-the-gioi-tai-hoi-nghi-g20/98622.html