Mỹ Latin ghi nhận 6 ca tử vong do Covid-19, Venezuela muốn chia sẻ các bộ kit xét nghiệm được hỗ trợ

Theo Worldometers, tính đến sáng ngày 16/3, Venezuela đã ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19.

Một người đàn ông đeo khẩu trang tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: EPA)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela công bố thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 người đến từ Tây Ban Nha, 2 đến từ Mỹ, 1 từ Colombia và 2 người Venezuela “bị nhiễm thứ cấp”.

Kể từ ngày 15/3, Chính phủ Venezuela ra tuyên bố đình chỉ các đường bay giữa Cộng hòa Dominica và Panama trong vòng 30 ngày; hơn 4.800 giường bệnh được bố trí tại 572 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đã sẵn sàng ứng phó với đại dịch.

Tính đến nay, Venezuela đã có 17 trường hợp nhiễm Covid-19 và chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López đã thông báo đóng cửa các thành phố để đặt Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) vào tình trạng Báo động Quốc gia. Đây là một phần của cuộc tập trận giai đoạn 3 có tên “Lá chắn Bolivar: Sức khỏe An toàn” nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại 46 bệnh viện ở nước này.

Bộ Y tế Colombia xác nhận có thêm 10 trường hợp nhiễm mới, nâng số ca dương tính với Covid-19 ở nước này lên 34 người. Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố đóng cửa biên giới với Venezuela, tiến hành cách ly phòng ngừa bắt buộc đối với khách nước ngoài và công dân Colombia có thời gian lưu trú trước đó tại châu Âu và châu Á trong vòng 14 ngày, duy trì việc mở cửa biên giới với Ecuador dưới sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ.

Cơ quan Di trú Colombia đã trục xuất ba công dân Tây Ban Nhà và một cặp vợ chồng người Pháp với lý do không tuân thủ lệnh cách ly hai tuần. Kể từ 16/3, Colombia sẽ cấm tất cả khách nước ngoài đến từ châu Âu và châu Á nhập cảnh nhằm phòng ngừa dịch bệnh đang có dấu hiện gia tăng ở nước này.

Ecuador ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong, 28 ca nhiễm Covid-19 và áp dụng cách ly bắt buộc 14 ngày đối với khách du lịch đến từ 13 quốc gia (Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Iran, Đức, Hàn Quốc, Italy, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Mỹ). Kể từ 15/3, Chính phủ Ecuador tuyên bố đóng tất cả cửa khẩu đường bộ, đường hàng không và đường biển, đình chỉ trường học và các sự kiện lớn trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm này, khu vực Mỹ Latin ghi nhận 6 ca tử vong, 2 trường hợp ở Argentina, 1 ở Guyana, 1 ở Panama và 2 ở Ecuador.

Trong một diễn biến khác, trước biện pháp đóng cửa biên giới của Tổng thống Colombia Ivan Duque, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza kêu gọi chính quyền Colombia thiết lập lại liên lạc trực tiếp giữa hai nước và tăng cường phối hợp các biện pháp chung để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Ngoại trưởng Venezuela khẳng định: “Hai quốc gia chia sẻ hơn 2.200 km đường biên giới và trách nhiệm với cả hai dân tộc, cho dù tồn tại khác biệt về tư tưởng, chính trị và thể chế. Venezuela không muốn đưa ra quyết định đơn phương, mà nỗ lực tăng cường hợp tác nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa chung” và nhấn mạnh Venezuela muốn chia sẻ các bộ kit xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc hỗ trợ.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Thường trực Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu Liên hợp quốc can thiệp trước hành động đóng cửa biên giới đơn phương của Colombia thay vì cùng hành động để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và nhấn mạnh liên minh quốc tế rất quan trọng vào thời điểm này.

PV.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-venezuela-cap-nhat-tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-163-111579.html