Mỹ lập một căn cứ quân sự mới ở miền Đông Syria

Ngày 8/5, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, các lực lượng Mỹ đã lập một căn cứ mới ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria sau khi bổ sung quân nhu cần thiết.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria. (Nguồn: AFP)

Theo SOHR, căn cứ trên được lập ở khu vực al-Jazrat thuộc vùng nông thôn phía Tây của tỉnh Deir al-Zour sau khi cơ sở này được tăng cường lực lượng và bổ sung quân nhu “quy mô lớn”. SOHR cũng cho biết, 300 chuyến hàng quân sự của lực lượng Mỹ đã tới al-Jazrat trong vài ngày qua.

Ngoài ra, theo SOHR, các lực lượng Mỹ cũng đang mở căn cứ của họ ở mỏ dầu al-Omar nằm phía Đông của tỉnh Deir al-Zour. Mỹ có một số căn cứ ở Syria, chủ yếu đặt ở các khu vực phía Bắc và phía Đông, nơi Các lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đóng quân.

Chính phủ Syria từ lâu đã yêu cầu Mỹ rút lực lượng ra khỏi nước này, coi đây là hành động chiếm đóng. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn đang củng cố các căn cứ của họ ở Syria, chủ yếu tại các khu vực có các mỏ dầu ở miền Đông nước này.

V.A

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lap-mot-can-cu-quan-su-moi-o-mien-dong-syria-115237.html