Mỹ lập liên minh đảm bảo quyền tự do hàng hải gần Iran

Mỹ vừa tuyên bố kế hoạch thành lập một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran và Yemen.

“Chúng tôi muốn thiết lập một liên minh nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và Bab al-Mandab. Mỹ đang liên hệ với một vài quốc gia có cùng định hướng chính trị để hỗ trợ cho kế hoạch này”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ- tướng Joseph Dunford cho biết vào hôm 9-7.

Những vùng biển này kết nối vịnh Persian với vịnh Oman và biển Đỏ với vịnh Aden.

Trước đó, Tư lệnh Hạm đội 5, Phó Đô đốc Jim Malloy cho biết, ông cũng không loại trừ khả năng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đi qua eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Mỹ muốn thành lập một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở vịnh Persian

Mỹ muốn thành lập một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở vịnh Persian

Thông tin này được đưa ra sau khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Ngoài việc siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, cấm hoàn toàn một số quốc gia mua dầu mỏ của nước này, Mỹ còn triển khai đến vùng Vịnh các khí tài quân sự chiến lược.

Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu hoạt động vận chuyển dầu mỏ của nước này bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Mỹ và Anh liên tiếp cáo buộc Iran gây ra các vụ phá hoại các tàu chở dầu ở vùng Vịnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên Tehran bác bỏ điều này.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-lap-lien-minh-dam-bao-quyen-tu-do-hang-hai-gan-iran/817215.antd