Mỹ lắp hệ thống tác chiến điện tử mới cho tàu chiến

Hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 (V) 7 SEWIP Block III sẽ tạo nên chiếc ô điện tử hoàn hảo, bảo vệ cho các chiến hạm Mỹ trước mối đe dọa của vũ khí dẫn đường công nghệ cao.

Hệ thống tác chiến điện tử không gây chú ý như các tên lửa công nghệ cao, súng máy Gatling hay vũ khí năng lượng định hướng, nhưng chúng và mồi bẫy liên quan lắp trên các chiến hạm Mỹ là thành phần quan trọng nhất trong việc bảo vệ con tàu trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Blog quân sự Drive cho biết tập đoàn Northrop Grumman đã nhận được hợp đồng ban đầu trị giá 100 triệu USD để sản xuất hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 (V) 7 SEWIP Block III. Đây là phiên bản mới và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của hệ thống tác chiến điện tử đã gắn liền với các chiến hạm của Hải quân Mỹ trong hơn 40 năm qua.

Hệ thống SEWIP Block III sẽ kết hợp với SEWIP Block II là một phần trong Sáng kiến Tích hợp hàng đầu của Hải quân Mỹ, nhằm mục đích sắp xếp hợp lý hơn nhiều mảng ăng ten nằm rải rác xung quanh thân tàu và cấu trúc thượng tầng để tích hợp chúng vào một kiến trúc liền mạch.

 Hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 (phiên bản cũ) trên chiến hạm Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32 (phiên bản cũ) trên chiến hạm Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Việc cập nhật hệ thống tác chiến điện tử mới là rất quan trọng để đánh bại các mối đe dọa mới nổi, tận dụng công nghệ hiệu quả sẵn có và cập nhật chúng để phù hợp với thời đại. Đặc biệt, Hải quân Mỹ đang nghiên cứu khái niệm phân tán lực lượng đầy tham vọng, nhằm thống trị không gian tác chiến điện tử, gây nhầm lẫn và che mặt đối phương.

SEWIP Block III với công nghệ gây nhiễu chủ động thế hệ mới, có thể sẽ là một phần chính trong chiến lược này, cho phép các nhóm tàu chiến phối hợp với nhau để đánh bại các mối đe dọa điện tử.

Hệ thống này được phát triển cùng với hệ thống tác chiến điện tử tối tân hơn được gọi là AN/SLQ-59, đã được gấp rút đưa vào phục vụ ở Thái Bình Dương để bảo vệ tàu chiến Mỹ trước các mối đe dọa mới.

Bước đầu, SEWIP Block III sẽ được lắp trên các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, sau đó sẽ mở rộng sang các chiến hạm khác.

Bên cạnh việc bảo vệ con tàu trước cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm, cung cấp nhận thức tình huống về các mối đe dọa lân cận, hệ thống SEWIP Block III còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Nó có thể gây nhiễu liên lạc của đối phương, phá vỡ liên kết dữ liệu của máy bay không người lái và tấn công điện tử trực tiếp vào các máy bay, tàu chiến của đối phương. Hình ảnh cụ thể của hệ thống SEWIP Block III vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ giống với hệ thống xuất hiện trong video quảng cáo được Northrop Grumman giới thiệu gần đây.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-lap-he-thong-tac-chien-dien-tu-moi-cho-tau-chien-post1138481.html