Mỹ lao đao vì COVID-19, Lầu Năm Góc rục rịch điều quân đến boongke trú ẩn

Trong trường hợp an ninh nước Mỹ bị đe dọa (ví dụ bị tấn công hạt nhân), Tổng thống và các quan chức, lãnh đạo dân sự, quân sự sẽ lập tức được sơ tán đến 4 nơi trú ẩn an toàn để tiếp tục điều hành đất nước từ lòng đất.

Cổng vào boongke ngầm Cheyenne. Ảnh: Youtube

Cổng vào boongke ngầm Cheyenne. Ảnh: Youtube

Đầu tuần này, Tướng Không quân Terrence O’Shaughnessy - người đứng đầu Bộ Tư lệnh đặc trách miền Bắc nước Mỹ (NORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) thông báo trên Facebook, rằng một số lực lượng đã được chuyển từ trung tâm chỉ huy (căn cứ Không quân Peterson ở Colorado) đến các boongke ngầm.

Một cơ sở trong số đó là tổ hợp boongke ngầm trên núi Cheyenne (Colorado). Đây là đường hầm nằm sâu 610m dưới lớp đá granit, được bịt kín bằng những cánh cửa dày, có thể chống lại vụ nổ hạt nhân 30 megaton.

Một nhóm khác đã được điều tới một địa điểm không được tiết lộ.

“Các chuyên gia của NORAD và NORTHCOM đã rời khỏi nhà, nói lời tạm biệt với gia đình, cách ly với thế giới bên ngoài để đảm bảo họ có thể bảo vệ đất nước hàng ngày, hàng giờ”, ông O’Shaughnessy cho biết.

Tướng O’Shaughnessy cũng thông báo các lực lượng khác sẽ tiếp tục được điều tới boongke ngầm, nhưng thông tin chi tiết về các lực lượng này không được công bố.

Căn cứ Cheyenne được bịt kín bằng những cánh cửa dày, có thể chống lại vụ nổ hạt nhân 30 megaton. Ảnh: Reuters

Các địa điểm như boongke núi Cheyenne là cái tên không thể thiếu trong kế hoạch “đối phó với ngày tận thế” của chính phủ Mỹ.

Trong trường hợp an ninh nước Mỹ bị đe dọa (ví dụ bị tấn công hạt nhân), Tổng thống và các quan chức, lãnh đạo dân sự, quân sự sẽ lập tức được sơ tán đến 4 nơi trú ẩn an toàn để tiếp tục điều hành đất nước từ lòng đất.

Các cơ sở này bao gồm núi Cheyenne, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp nằm dưới Nhà Trắng, khu phức hợp núi Raven và Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Mount Weather ở Pennsylvania.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 đang tiếp tục hoành hành ở thủ đô Washington, các lãnh đạo quân sự Mỹ đã buộc phải có những biện pháp cụ thể, để đảm bảo quân đội nước này có thể duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi thừa nhận rằng khả năng cơ động của quân đội Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tuyên bố hôm thứ Năm rằng Lầu Năm Góc sẽ ngừng công bố chi tiết chính xác về các trường hợp nắc COVID-19 trong quân đội, để tránh tiết lộ những điểm yếu cho các đối thủ của Mỹ.

Khi một số lực lượng của Tướng O’Shaughnessy đã được điều xuống boongke để sẵn sàng chờ đại dịch, thì trên mặt đất, nhiều binh sĩ khác vẫn đang tiếp tục được triển khai đến các điểm nóng COVID-19 ở Mỹ, ví dụ như New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã kí một sắc lệnh cho phép huy động tới 1 triệu quân nhân dự bị, quân nhân đã nghỉ hưu của quân đội, hải quân, không quân và cảnh sát biển để hỗ trợ đối phó với đại dịch COVID-19.

Tính đến chiều 29/3, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 124.686 ca mắc COVID-19, với 2.191 ca tử vong.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-lao-dao-vi-covid19-lau-nam-goc-ruc-rich-dieu-quan-den-boongke-tru-an-1631832.tpo