Mỹ: Lãnh đạo lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 lao đao, Nhà Trắng không định tách riêng hai nhân vật đứng đầu

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 10/5 cho biết, Tướng Joseph Lengyel - Chỉ huy Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ - lực lượng đi đầu trong công cuộc chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 của quân đội - đang lao đao sau khi có kết quả xét nghiệm lúc dương tính lúc âm tính với loại virus chết người này hồi cuối tuần.

Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc họp với Lãnh đạo Quân sự cấp cao và Đội An ninh Quốc gia trong Phòng Nội các của Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 9/5. (Nguồn: Getty Images)

Theo nguồn tin trên, ngoài Tướng Lengyel, Đô đốc Mike Gilday - Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cũng có tiếp xúc với một thành viên trong gia đình bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Mặc dù âm tính với virus SARS-CoV-2, song ông Gilday vẫn sẽ tự cách ly để phòng ngừa.

Cùng ngày 10/5, một nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ chính quyền Mỹ không có kế hoạch tách riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, trong bối cảnh dấy lên quan ngại virus SARS-CoV-2 lây lan bên trong Nhà Trắng.

Trước đó, báo The New York Times, dẫn 2 nguồn tin quan chức cấp cao của Mỹ, lần đầu tiên đưa tin về việc thiếu kế hoạch tách riêng 2 chính khách này, bất chấp lo ngại rằng cả hai ông có thể bị mất năng lực do Covid-19. Hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Nhà Trắng hồi tuần qua đã làm dấy lên lo ngại ông Trump và ông Pence có thể bị lây nhiêm, cả hai ông đã bắt đầu lại các kế hoạch làm việc và đi lại ngay cả khi số người tử vong tại Mỹ do Covid-19 đã vượt quá 80.000 người.

Theo luật pháp Mỹ, nếu cả ông Trump và ông Pence- những người thuộc đảng Cộng hòa, đều bị không đủ năng lực, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - người bên phe Dân chủ, sẽ gánh vác trách nhiệm của tổng thống.

Hôm 8/5, thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, bà Stephen Miller được xác định dương tính với SARS-CoV-2, một ngày sau khi người phục vụ riêng của ông Trump dương tính với virus này. Bà Miller có chồng là Stephen Miller, một cố vấn cấp cao của ông Trump.

Trong khi đó, hãng Bloomberg cùng ngày dẫn 3 nguồn tin cho biết ông Pence đang tự cách ly khỏi Nhà Trắng. Theo đó Phó Tổng thống Pence đã liên tục có kết quả âm tính với virus, kể cả trong ngày 10/5. Theo nguồn tin, cả ông Pence và Tổng thống Donald Trump đều được xét nghiệm định kỳ. Hiện Phó Tổng thống Pence đang ở nhà ở Washington.

Đến nay đã có ít nhất 3 quan chức chống dịch hàng đầu của Mỹ phải tự cách ly từ hôm 9/5, sau khi tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là các ông Anthony Fauci - Giám đốc Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng, ông Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) và ông Stephen Hahn - Ủy viên Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA).

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lanh-dao-luc-luong-tuyen-dau-chong-covid-19-lao-dao-nha-trang-khong-dinh-tach-rieng-hai-nhan-vat-dung-dau-115345.html