Mỹ lần đầu xác nhận S-400 được sử dụng để chống lại F-16

Quốc hội Mỹ lần đầu tiên xác nhận việc tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất đã được sử dụng để chống lại tiêm kích F-16 của nước này.

Theo trang Avia-pro, đại diện Quốc hội Mỹ mới đây tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã dám sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga để chống lại máy bay chiến đấu F-16 do nước này sản xuất.

Theo trang Avia-pro, đại diện Quốc hội Mỹ mới đây tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã dám sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga để chống lại máy bay chiến đấu F-16 do nước này sản xuất.

Đây là trường hợp chính thức đầu tiên được xác nhận về việc sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới nhất của Nga nhằm chống lại chiến đấu cơ của Mỹ.

Trang Defense News nói thêm: “Quốc hội Mỹ rất tức giận khi biết rằng vào tháng 11 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc thử nghiệm chung giữa hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mua từ Nga và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất".

"Theo các nghị sĩ từ Washington, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay chiến đấu Mỹ vào thử nghiệm làm mục tiêu của hệ thống phòng không Nga bị coi là hành động khiêu khích và gần như là một sự xúc phạm công khai".

"Việc tổ hợp phòng không S-400 đã nhắm mục tiêu và có thể phóng đạn tiêu diệt chiếc tiêm kích được hiểu là một lời đe dọa ngầm đối với những người sử dụng F-16 khác, bao gồm cả Mỹ".

“Cần phải hiểu rằng đây không chỉ là một hành động khiêu khích có chủ ý. Các cuộc thử nghiệm chung bắt đầu chỉ một ngày sau khi ông Erdogan đến thăm Phòng Bầu dục", Defense News tiết lộ thêm.

Ấn phẩm lưu ý rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 Triumf dẫn đến thực tế là việc hiện đại hóa F-16 Fighting Falcon của không quân nước này, vốn do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ thực hiện đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Và dĩ nhiên không thể bỏ qua thực tế Ankara đã bị Washington loại khỏi chuỗi sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Lightning II, cũng như không cho phép 5 máy bay đã bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi đất Mỹ.

Trước đó, việc tổ hợp phòng không S-400 của Nga đã thử nghiệm với tiêm kích F-4 và F-16 từng được giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải, nhưng quân đội không xác nhận dữ liệu này.

Tuy nhiên do thông tin nói trên đã được xác nhận tại Quốc hội Mỹ, cho nên thật hợp lý khi cho rằng đây là trường hợp đầu tiên được biết đến khi tổ hợp tên lửa phòng không S-400 được sử dụng trực tiếp chống lại máy bay quân sự Mỹ.

Hơn nữa, có xác nhận rằng những tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và F-22 Raptor của không quân Mỹ cũng đã nhiều lần bay trong bán kính phát hiện và tiêu diệt của S-400 Triumf Thổ Nhĩ Kỳ.

Do vậy không loại trừ khả năng hệ thống S-400 có thể đã được kiểm tra tính năng trên chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, nhưng giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

Trong diễn biến mới nhất, xuất hiện nhận định cho rằng dưới sức ép từ phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý bán lại tổ hợp S-400 mà họ vừa tiếp nhận để đổi lấy 10 tỷ USD hỗ trợ kinh tế cũng như được quay lại chương trình sản xuất F-35.

Nhưng cũng tương tự như trên, chưa có bất cứ xác nhận nào từ cả Ankara lẫn Washington về diễn biến mới này, nhưng trong thời điểm hiện tại thì Moskva đã có đủ lý do để lo lắng nếu điều đó là thật.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-my-lan-dau-xac-nhan-s-400-duoc-su-dung-de-chong-lai-f-16-post441372.antd