Mỹ lần đầu thực hiện không kích dưới thời chính quyền mới

Reuters đưa tin, sáng 26-2 (theo giờ Hà Nội), quân đội Mỹ đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào một số khu vực ở miền đông Syria giáp biên giới với Iraq.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thực hiện cuộc tấn công này. Đây là vụ không kích đầu tiên của Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức. “Theo lệnh của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở do Iran hậu thuẫn ở phía đông Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết trong một tuyên bố.

Hiện chính quyền Syria vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào sau sự việc trên. Về phần mình, kênh truyền hình nhà nước Ekhbariya TV của Syria đã dẫn nguồn tin của phóng viên tại tỉnh Deir al-Zor ở miền đông nước này về một vụ không kích tại khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.

 Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ . Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ . Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo Reuters, cuộc tấn công được thực hiện với quy mô hạn chế, nhiều khả năng nhằm giảm thiểu rủi ro gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, ông Kirby cũng tiết lộ rằng vụ không kích trên đã phá hủy nhiều cơ sở tại khu vực biên giới Syria-Iraq mà Lầu Năm Góc mô tả là được sử dụng bởi các nhóm vũ trang thân Iran như Kata’ib Hezbollah (KH) và Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Gọi vụ không kích là “sự đáp trả quân sự tương xứng”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đã tham vấn các đối tác trong liên minh trước khi tiến hành tấn công. Cũng theo tuyên bố này, cuộc tấn công của quân đội Mỹ gửi đi hai thông điệp rằng: Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ lực lượng của Mỹ và liên quân, đồng thời sẽ hành động quyết liệt nhằm giảm căng thẳng ở cả miền đông Syria và Iraq.

Phát biểu ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, cuộc tấn công của quân đội Mỹ được thực hiện kỹ lưỡng. “Chúng tôi tự tin vào mục tiêu nhắm tới và chúng tôi biết chắc chắn được kết quả”, kênh truyền hình France 24 của Pháp dẫn lời ông Austin nhấn mạnh.

Cũng theo Reuters, vụ không kích ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ dư luận Mỹ. Ông Michael McCaul, thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng đây là một biện pháp răn đe cần thiết của chính quyền Washington nhằm “nhắc nhở Iran, các lực lượng ủy nhiệm của nước này và các đối thủ của Mỹ trên khắp thế giới rằng, các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ sẽ không được dung thứ”. Chuyên gia Suzanne Maloney đến từ Viện Brookings (Mỹ) nhấn mạnh, vụ không kích cho thấy chính quyền Tổng thống Biden có thể vừa đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân, vừa đẩy lùi lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn.

Trong khi đó, Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích vụ không kích của Mỹ ở phía đông Syria ngày 26-2. “Cuộc tấn công được thực hiện trên vùng lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, một nước thành viên của Liên hợp quốc. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được”, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết. Bên cạnh đó, nguồn tin còn nhấn mạnh, Iran thời gian qua đã hỗ trợ các lực lượng của Chính phủ Syria chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhiều nhà phân tích nhận định, vụ không kích vừa qua của chính quyền Washington là nhằm trả đũa các cuộc tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq, cũng như các mối đe dọa nhằm vào các lực lượng này.

Chỉ trong vòng một tháng qua đã có 3 vụ bắn rocket nhằm vào các mục tiêu có binh sĩ, nhà thầu và nhân viên ngoại giao Mỹ. Cụ thể, cuộc tấn công vào ngày 15-2 tại căn cứ không quân Arbil ở Iraq, nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ, khiến 1 người chết và 6 người khác, trong đó có 1 quân nhân Mỹ bị thương. Sau đó 5 ngày, ít nhất 4 quả rocket đã tấn công căn cứ không quân Balad-địa điểm mà công ty Mỹ Sallyport đang hoạt động-ở phía bắc thủ đô Baghdad và làm 1 người bị thương. Đến ngày 22-2, rocket tiếp tục được phóng vào “Vùng Xanh” tại Baghdad và rơi trúng một cơ sở nằm gần Đại sứ quán Mỹ.

Thời gian qua, Mỹ và Iraq cho rằng các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đứng sau những cuộc tấn công tại Iraq. Tuy nhiên, chính quyền Tehran luôn lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-lan-dau-thuc-hien-khong-kich-duoi-thoi-chinh-quyen-moi-652705