Mỹ lại trừng phạt, Iran nói trò trẻ con

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt lãnh đạo Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran không có nhiều hiệu quả.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/1 đã công bố lệnh trừng phạt người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran - ông Ali Akbar Salehi và chính tổ chức này.

Mỹ trừng phạt Iran vì làm giàu uranium.

Mỹ trừng phạt Iran vì làm giàu uranium.

Các tài khoản của ông Ali Akbar Salehi và tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran ở Mỹ đều sẽ bị đóng băng.

Ngoài ra, tất cả các giao dịch họ với bên thứ ba đều bị áp lệnh trừng phạt thứ cấp.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ được cho là sẽ cố gắng để làm thay đổi quyết định đưa ra bởi chính quyền ở Tehran.

"Chúng tôi cho rằng, việc tước đi cơ hội nhận tiền và của cải của Iran là cách phù hợp để khiến họ đưa ra các quyết định quan trọng, nhưng bù lại người dân nước này có cơ hội để thay đổi những hành vi và bản chất của chế độ đang phục vụ 80 triệu con người sống ở mức chất lượng kém như vậy" - Ngoại trưởng Mỹ nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh Dominic Raab.

Quyết định trừng phạt Iran của Mỹ như một phần của chiến dịch gây áp lực tối đa chống lại Tehran.

Truyền thông Nhà nước Iran dẫn lời ông Beh Behz Kamalvandi, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) bình luận, lệnh trừng phạt từ Washington cho thấy sự tuyệt vọng của họ đối với việc ra yêu sách với Tehran. Chúng sẽ không làm chậm chương trình hạt nhân dân sự của đất nước này.

"Các lệnh trừng phạt là một dấu hiệu của sự tuyệt vọng của người Mỹ, và một trò chơi chính trị của Washington" - ông Kamalvandi tuyên bố.

Người phát ngôn cho rằng, những lệnh trừng phạt này không có giá trị và là "những trò trẻ con" và sẽ không có tác động gì đối với công việc hạt nhân dân sự của Iran.

Iran sẽ tiếp tục chương trình của bằng toàn bộ lực lượng của mình "dựa trên nhu cầu của Iran".

Trước đó, ngày 5/1, Chính phủ Iran đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi cam kết theo Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) còn được biết đến với tên gọi Thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Thiếu Tướng Qasem Soleimani bị Mỹ không kích sát hại bên ngoài sân bay quốc tế tại Baghdad (Iraq).

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran nêu rõ, Iran sẽ chấm dứt mọi giới hạn cuối cùng trong thỏa thuận hạt nhân liên quan đến giới hạn số lượng máy li tâm. Do vậy, chương trình hạt nhân của Iran sẽ không có giới hạn nào trong việc sản xuất, bao gồm cả khả năng làm giàu, phần trăm làm giàu và số lượng của uranium đã làm giàu và việc nghiên cứu mở rộng.

Từ tháng 11/2019, sau khi Washington xé rào thỏa thuận và châu Âu không thực hiện cơ chế thanh toán INSTEX theo như các cam kết với Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố bắt đầu kích hoạt các máy ly tâm tại nhà máy ở Fordo để làm giàu urani đạt cấp độ 5%.

Theo các số liệu của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, trước khi ký kết Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, uranium tại cơ sở Fordo đã được làm giàu lên mức 20%.

Các chuyên gia tính toán: Fordo có thể sản xuất mỗi tháng 42 kg nhiên liệu hạt nhân ở cấp độ tinh khiết cần thiết. Để chế tạo được một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh- cần khoảng 250 kg.

Thành thử, "một quả bom hạt nhân nho nhỏ” đầu tiên của người Ba Tư có thể sẽ xuất hiện sau khoảng 5 đến 6 tháng nữa, có thể khoảng vào cuối hè - đầu thu năm 2020.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lai-trung-phat-iran-noi-tro-tre-con-3396071/