Mỹ lại thông báo bán vũ khí cho Đài Loan

Tờ Thanh niên Nhật báo (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 17/4 đưa tin Chính phủ Mỹ tuyên bố bán vũ khí đợt mới cho Đài Loan.

Về việc này, ông Trương Đôn Hàm, Người Phát ngôn Văn phòng Người đứng đầu Đài Loan cho biết, Chính phủ Mỹ thực hiện cam kết trong Luật quan hệ với Đài Loan (TRA) và “6 bảo đảm”, hỗ trợ Đài Loan tăng cường tự phòng vệ, bảo đảm hòa bình ở eo biển Đài Loan và an ninh ở khu vực.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng ra thông báo cho biết Chính phủ Mỹ đang tiến hành trình tự “thông báo cho Quốc hội” về “Dự án huấn luyện cho máy bay F-16”, dự kiến sau 1 tháng nữa sẽ có hiệu lực.

Máy bay chiến đấu F-16. (Nguồn: AAP)

Cũng trong ngày 16/4, tham dự lễ khai mạc Đối thoại An ninh Ấn - Thái 2019, Người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn bày tỏ tin tưởng xét đến quan hệ kinh tế thương mại bổ sung cho nhau giữa Đài Loan và Mỹ, việc ký kết hiệp định thương mại phù hợp với lợi ích cao nhất của hai bên...

Bà Thái Anh Văn cho rằng việc này thể hiện quan niệm kiên trì chế độ thương mại tự do công bằng; an ninh khu vực cũng là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác Đài - Mỹ, nhất là đã có bước tiến triển lớn về mặt chấn hưng công nghiệp quốc phòng và tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp chế tạo quốc phòng của Mỹ.

(theo Taiwan News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lai-thong-bao-ban-vu-khi-cho-dai-loan-chua-thay-trung-quoc-phan-ung-92165.html