Mỹ lại đảo ngược chính sách Trung Đông, Nam Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực

Mỹ một lần nữa đảo ngược chính sách liên quan đến Israel và Palestine, các cuộc biểu tình lan rộng khắp Nam Mỹ và việc Nga trả tàu chiến cho Ukraine... là những vấn đề quốc tế nóng tuần qua.

Mỹ lại đảo ngược chính sách Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18-11 tuyên bố việc Israel thành lập các khu định cư ở Bờ Tây không vi phạm luật pháp quốc tế, đảo ngược tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Mỹ từng đưa ra vào năm 1978 theo tình thần các nghị quyết quốc tế về vấn đề Israel-Palestine. Bước đi trên của Washington nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh của các bên liên quan. Xem chi tiết tại đây

Người biểu tình đá đạn khói về phía lực lượng an ninh Colombia. Ảnh: ITN

Người biểu tình đá đạn khói về phía lực lượng an ninh Colombia. Ảnh: ITN

Biểu tình bạo lực nhấn chìm nam Mỹ

Sau Venezuela, Ecuador, Chile và Bolivia, Colombia là quốc gia Nam Mỹ mới nhất đương đầu với các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn. Tại thủ đô Bogota, hàng chục ngàn người xuống đường từ ngày 21-11, phong tỏa nhiều tuyến phố, buộc giới chức phải điều động lực lượng an ninh tới duy trì trật tự. Đỉnh điểm, Colombia hôm 22-11 buộc phải giới nghiêm toàn thủ đô để ngăn bạo lực và cướp bóc. Xem chi tiết tại đây

Thổ Nhĩ Kỳ không mở lại chiến dịch quân sự ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19-11 cho biết thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở lại chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Syria chỉ là "hiểu nhầm". Nhà ngoại giao Nga cũng tuyên bố các tay súng người Kurd ở Bắc Syria sắp hoàn tất việc rút lui khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ theo đúng thỏa thuận hồi tháng 10 giữa Moscow và Ankara. Xem chi tiết tại đây

Người dân Hong Kong đi bầu cử giữa bất ổn chính trị

Hơn 4 triệu người dân Hong Kong ngày 24-11 xếp hàng dài bên ngoài hơn 600 điểm bỏ phiếu trong thành phố để bầu ra 452 thành viên của 18 hội đồng cấp quận. Khoảng 30.000 cảnh sát được điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong ngày bầu cử, cùng với đó là 3.000 cảnh sát chống bạo động. Kết quả dự kiến được thông báo ngày 25-11. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Trung Quốc có nguy cơ không đạt thỏa thuận thương mại

Reuters tuần qua dẫn nguồn thạo tin trong chính quyền Mỹ nói rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Washington và Bắc Kinh có thể sẽ không hoàn tất trong năm 2019 mà bị lùi sang 2020 do Trung Quốc muốn Mỹ dỡ thuế quan nhiều hơn trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra những yêu cầu cao hơn. Xem chi tiết tại đây

Nga trả tàu chiến cho Ukraine

Nga ngày 19-11 trả tự do cho ba tàu chiến Ukraine bị bắt giữ gần Eo biển Kerch năm ngoái, trong bước đi được xem là động thái thiện chí trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Nga, Ukraine, Đức, Pháp theo định dạng Normandy dự kiến được tổ chức vào tháng tới. Tuy nhiên, Kiev sau đó bất ngờ cáo buộc Moscow phá hoại những con tàu, buộc giới chức Nga tung bằng chứng đáp trả. Xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc - Nhật Bản thu hẹp bất đồng

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 21-11 vừa đưa ra thông báo việc quyết định kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) với Nhật Bản, đồng nghĩa với việc Hiệp định vẫn sẽ có hiệu lực. Đây được xem là động thái bất ngờ vì trước đó cả Tokyo và Seoul vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường cứng rắn của mình xung quanh vấn đề này, bất chấp sức ép từ phía Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Anh truy tố thêm nghi phạm liên quan vụ 39 người Việt thiệt mạng

Cảnh sát Anh ngày 24-11 chính thức khởi tố Christopher Kennedy, 23 tuổi, đến từ Bắc Ireland, người bị bắt cách đây hai ngày với cáo buộc lợi dụng kẽ hở của luật di trú và tổ chức đưa người vượt biên trái phép vào Anh nhằm mục đích "bóc lột", theo BBC. Nghi phạm dự kiến ra hầu tòa lần đầu tiên ngày 25-11 tại tòa Chelmsford. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-my-lai-dao-nguoc-chinh-sach-trung-dong-nam-my-chim-trong-bieu-tinh-bao-luc-571278/