Mỹ: Kỳ vọng vào phục hồi kinh tế, Dow Jones vọt hơn 500 điểm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán Mỹ ngày càng lạc quan hơn về việc kinh tế mở cửa trở lại, chỉ số Dow Jones vượt ngưỡng 25.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall tăng mạnh trong phiên ngày 27/5 khi nhà đầu tư lạc quan về quá trình tái khởi động nền kinh tế. Giá cổ phiếu các DN được hưởng lợi từ quá trình mở cửa này đều nhảy vọt.

Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 553,16 điểm (tương đương 2,2%) lên 25.548,27 điểm, đóng cửa vượt ngưỡng 25.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020.

Chỉ số S&P 500 nhích 1,5% lên 3.036,13 điểm sau khi suy giảm trong thời gian ngắn. Sự phục hồi đó đã đưa S&P 500 trở lại trên mức bình quân động 200 ngày - một mức quan trọng được nhà đầu tư theo dõi - và vượt ngưỡng 3.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,8% lên 9.412,36 điểm.

 Dow Jones tăng hơn 500 điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 27/5.

Dow Jones tăng hơn 500 điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 27/5.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng điểm. JPMorgan Chase tăng 5,8% trong khi Citigroup nhảy vọt 8,5%.

Những cổ phiếu hưởng lợi từ biện pháp giãn cách xã hội đều đi xuống trên diện rộng do nhà đầu tư thoát hàng. Zoom Video giảm 1,2%, Shopify, Amazon và Teladoc Health lần lượt giảm 2,3%, 0,6% và 1,1%.

Hiện tất cả 50 bang của Mỹ đã mở cửa lại hoạt động kinh tế theo nhiều mức độ khác nhau.

Ông Michael Darda, nhà kinh tế trưởng của công ty chứng khoán MKM Partners nhận xét: "Thời gian qua thị trường đã hồi phục theo hình chữ V và vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ về đà tăng này. Tuy nhiên chúng ta cũng bắt đầu nhận được những số liệu ủng hộ cho kỳ vọng của nhà đầu tư về đà phục hồi kinh tế. Thống kê nhà ở tốt hơn dự báo. Khi quá trình mở cửa tiếp diễn, hầu như tất cả các bang đều bắt đầu nhận thấy hoạt động kinh tế phục hồi từ mức đáy".

Hôm 27/5, Hiệp hội Ngân hàng cho vay mua nhà thế chấp (MBA) cho biết số đơn xin vay thế chấp để mua nhà đã tăng tuần thứ 6 liên tiếp. Số liệu công bố ngày 26/5 cho thấy doanh số bán nhà trong tháng 4 cao hơn kỳ vọng (623.000 so với 490.000).

Hãng công nghệ sinh học Novavax hôm 25/5 cho biết đã bắt đầu thử nghiệm trên người một loại vaccine ngừa dịch Covid-19 tiềm năng.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) cho biết Mỹ có thể tránh được đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 thứ hai trong năm nay.

“Lần đầu tiên sau khi dịch Covid-19 lan rộng tại Mỹ, thị trường nhận được thông tin tích cực”, ông Jim Jimsen, chiến lược gia đầu tư tại Tập đoàn Leutkeep nói với CNBC.

Tính từ đáy của phiên 23/3, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 38% sau khi xuất hiện nhiều tin tức tích cực về quá trình nối lại hoạt động kinh tế và triển vọng sản xuất vắc xin.

Tuy hồi phục mạnh trong thời gian qua nhưng Dow Jones vẫn giảm hơn 10% so với đầu năm 2020, S&P 500 cũng còn giảm 6%. Riêng Nasdaq tăng 4% trong năm nay nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu công nghệ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây phần nào tác động đến đà tăng của thị trường. Tổng thống Donald Trump hôm 26/5 có hàm ý phản đối Trung Quốc liên quan tới kế hoạch ban hành luật an ninh mới ở Khu Hành chính Đặc biệt Hồng Kông.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-ky-vong-vao-phuc-hoi-kinh-te-dow-jones-vot-hon-500-diem-phien-thu-hai-lien-tiep-385523.html