Mỹ ký sắc lệnh rút quân đội khỏi Syria

Theo Reuters và TTXVN, một phát ngôn viên quân đội Mỹ thông báo, sắc lệnh rút các binh sĩ nước này khỏi Syria đã được ký. Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J.Mattis , người vừa đệ đơn từ chức, đã ký sắc lệnh hành pháp về việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tới khu vực biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tới khu vực biên giới Syria.

Dự kiến việc rút quân sẽ bắt đầu diễn ra trong “vài tuần tới” và có thể kéo dài “một số tuần”.

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan và người đồng cấp Mỹ D.Trump đã nhất trí ngăn chặn một “khoảng trống quyền lực” tại Syria, sau khi các lực lượng bộ binh của Mỹ rút khỏi nước này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí bảo đảm sự phối hợp giữa quân đội, giới ngoại giao và các quan chức khác của hai nước trong vấn đề này.

* Người phát ngôn Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu cho biết, các tay súng tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tăng cường các cuộc tiến công nhằm vào SDF sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút các binh sĩ khỏi Syria. Tuy nhiên, không có những dấu hiệu thật sự nào “trên thực địa” cho thấy các binh sĩ Mỹ rút khỏi Syria.

* Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động thêm binh sĩ tới phía bắc Syria, gần với khu vực do các lực lượng người Kurd kiểm soát trong bối cảnh Ankara để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tiến công nhằm giải phóng khu vực này. Khoảng 35 xe tăng và một số vũ khí hạng nặng đã vượt qua khu vực biên giới Gia-ra-blốt tiến vào Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38685602-my-ky-sac-lenh-rut-quan-doi-khoi-syria.html