Mỹ kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác với Việt Nam

Tất cả những gì chúng ta đã đạt được đều được xây dựng dựa trên lòng dũng cảm, thiện chí và những công việc khó nhọc của những người đi trước

Ngày 9 tháng 10 năm 2020 - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam với một loạt các sự kiện được tổ chức tại cả hai thành phố.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Marie Damour tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các quan chức Chính phủ Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng, những người làm công tác giáo dục và các cựu sinh của các chương trình trao đổi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình mối quan hệ đối tác song phương vững mạnh mà Hoa Kỳ và Việt Nam có được ngày nay.

Phát biểu tại một trong những sự kiện ở Hà Nội, Đại sứ Kritenbrink cho biết, “Tất cả những gì chúng ta đã đạt được đều được xây dựng dựa trên lòng dũng cảm, thiện chí và những công việc khó nhọc của những người đi trước chúng ta. Mối quan hệ đối tác mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay là kết quả của vô số các hoạt động do những cá nhân tận tâm ở cả hai bên, những người tin tưởng vào khả năng hòa bình, thực hiện”. Phát biểu của Đại sứ Kritenbrink và Khách mời danh dự Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được truyền trực tiếp, kết nối các sự kiện đồng thời diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Damour tiếp đón Khách mời danh dự là ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Lãnh sự Damour cũng đã nhấn mạnh sức mạnh và tầm quan trọng của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Tổng Lãnh sự Damour phát biểu: "Năm nay Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác. Chúng ta đã sát cánh cùng nhau trong một chặng đường dài, nhưng nhờ có nỗ lực của tất cả các bên, tôi tự hào khi nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở mức mạnh mẽ nhất từ trước tới nay".

Các lễ kỷ niệm diễn ra hôm nay là một phần của chuỗi các sự kiện hai quốc gia cùng tổ chức trong năm nay nhằm kỷ niệm dấu mốc quan trọng này trong quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam. Ngày nay, trong các lĩnh vực đa dạng như thương mại, phát triển, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh, Hoa Kỳ và một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập đang cùng hợp tác với cam kết chung hướng tới hòa bình và thịnh vượng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Quỳnh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/my-ky-niem-25-nam-quan-he-doi-tac-voi-viet-nam-3420359/