Mỹ-Kurd ký lệnh ngừng bắn với IS, HTS nhận trái đắng

SDF đã đạt được thỏa thuận với IS về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng tại tỉnh Al-Hasakah.

Ngày 28/11, Al-Masdar News công bố một tài liệu tiết lộ, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ủng hộ Mỹ đã đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng tại tỉnh Al-Hasakah.

Theo nhà phân tích Aymenn Al-Tamimi của Trung Đông, thỏa thuận giữa hai bên đã được nhà hoạt động của IS Abu Abu Imad Al-Nayrabi xác nhận.

"Trong số các điều khoản của lệnh ngừng bắn: các giếng dầu do IS kiểm soát vẫn thuộc quyền kiểm soát của IS, các chiến binh IS bị thương sẽ được điều trị; việc nhập cảnh và giao lưu buôn bán giữa hai bên sẽ không bị cản trở; thiết lập đường dây nóng hai bên phối hợp, duy trì lệnh ngừng bắn", ông Tamimi nói thêm.

Sự hiện diện của lực lượng khủng bố IS tại tỉnh Hasakah đã bị hạn chế đáng kể. IS chỉ còn kiểm soát một số ngôi làng nhỏ, phía đông tỉnh Hasakah.

Người phát ngôn của Lực lượng Dân chủ Syria đã không đưa ra bình luận về thỏa thuận giữa họ và IS.

Lệnh ngừng bắn giữa SDF và IS tại Hasakah

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố, quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các đồng minh của họ đã giải phóng ngôi làng Quriyah ở tỉnh Deir Ezzor khỏi sự kiểm soát của IS.

Quriyah là căn cứ cuối cùng của IS tại phía nam thành phố Mayadin. Sau khi SAA giải phóng căn cứ này, thành phố Mayadin đã sạch bóng IS.

Hiện SAA vẫn chưa tiến vào Quriyah do trước khi rút lui, IS đã để lại nhiều cạm bẫy, thiết bị nổ. Sau khi tiến hành rà phá bom mìn quân đội chính phủ sẽ kiểm soát ngôi làng này.

Giải phóng hoàn toàn Mayadin sẽ tạo bước đệm vững chắc cho lực lượng chính phủ tiến đánh vào các vị trí của IS, dọc bờ sông Euphrates, ngoại ô thành phố Bukamal.

Bản đồ chiến sự Syria ngày 28/11

Cùng thời điểm này, tại chiến trường Homs - Deir Ezzor, các nhóm tàn binh IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng chính phủ.

Ngày 27/11, các đơn vị quân đội Syria đánh bại một cuộc tấn công của IS vào trạm kiểm soát tiền tiêu trên vùng lân cận đường cao tốc Sokhneh - Deir Ezzor.

Muraselon, dẫn nguồn tin quân sự trên sa mạc Deir Ezzor cho biết, các đơn vị vũ trang địa phương NDF đánh chặn thành công 1 chiếc xe đánh bom tự sát VBIED, cố gắng tấn công một trạm kiểm soát trên đường cao tốc Deir Ezzor - Sokhneh.

Trong cuộc giao tranh dữ dội, các lực lượng quân sự địa phương NDF và chiến binh bộ tộc tiêu diệt một số tay súng khủng bố.

Tại chiến trường Hama, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công trên vùng nông thôn đông bắc Hama, đánh vào các cứ điểm phòng thủ của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham và các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên hướng nam trục tỉnh Idlib.

Các lữ đoàn 39 và 40 thuộc sư đoàn cơ giới số 4, triển khai tấn công thị trấn Mustarihah, đang bị lực lượng HTS chiếm đóng gần thị trấn Umm Miyal, thành trì cố thủ vững chắc của lực lượng khủng bố phía bắc tỉnh Hama.

Sau trận giao chiến quyết liệt, sư đoàn cơ giới số 4 quân đội Syria giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Mustarihah, buộc các tay súng khủng bố HTS phải rút lui về thị trấn Umm Miyal.

Với cuộc tấn công trong ngày, quân đội Syria hiện đang chiến đấu trên vùng ngoại ô phía nam thị trấn Umm Miyal. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2013, quân đội Syria tiến vào khu vực ngoại vi thị trấn chiến lược này.

Dương Lan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-kurd-ky-lenh-ngung-ban-voi-is-hts-nhan-trai-dang-3348005/