Mỹ kiện chống phá giá vì nghi thép TQ đội lốt Việt

Nghi thép Trung Quốc đội lốt thép Việt xuất sang Mỹ, Mỹ yêu cầu áp mức thuế bằng với mức thuế đối với sản phẩm từ Trung Quốc.

Cụ thể, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đang áp với mức thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép mạ của Trung Quốc là 199,4% và mức thuế chống trợ cấp là 241,4%.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, sau khi Hoa Kỳ ban hành lệnh áp thuế với sản phẩm thép chống ăn mòn (thép mạ), lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm rõ rệt nhưng lượng xuất khẩu sản phẩm này từ Việt Nam sang Mỹ lại tăng lên đột biến.

Các thương nhân tại thị trường thép tấm Mỹ đã và đang hủy đơn đặt hàng của họ đối với sản phẩm cuộn cán nguội và tấm mạ kẽm của Việt Nam do các doanh nghiệp sản xuất thép Mỹ đệ đơn kiện lên Bộ thương mại Hoa kỳ.

Nguyên nhân sâu xa của việc này là do các nhà sản xuất thép của Mỹ nghi ngại thép Trung Quốc được tuồn sang Việt Nam để xuất sang Mỹ.

Được biết, đơn kiện sẽ được xem xét trong vòng 45 ngày và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 300 ngày.

Trước đó, đại diện Cục quản lý cạnh tranh cũng đã phải làm việc với các nước EU để làm rõ tình trạng thép Trung Quốc mạo danh thép Việt xuất khẩu vào các nước này.

Thông tin từ Cơ quan chống gian lận thương mại thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) nghi ngờ số lượng thép trị giá khoảng 19 triệu USD là của doanh nghiệp Trung Quốc bán vào Việt Nam, rồi để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Việt Nam nhằm tránh thuế chống bán phá giá.

Theo đại diện cục này, nếu có tình trạng trên thì doanh nghiệp thép Trung Quốc sẽ được hưởng lợi lớn khi né được thuế chống bán phá giá. Trong khi đó, thương hiệu thép Việt khi xuất khẩu sang thị trường EU lại bị nghi ngờ dẫn đến bị điều tra oan, mất uy tín trên thị trường thế giới.

Trước đó, thông tin từ Cơ quan chống gian lận thương mại thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) nghi ngờ số lượng thép trị giá khoảng 19 triệu USD là của doanh nghiệp Trung Quốc bán vào Việt Nam, rồi để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Việt Nam nhằm tránh thuế chống bán phá giá.

Thép Trung Quốc lại gắn mác Việt xuất sang EU

Tại diễn biến liên quan, trang web của Hiệp Hội thép Việt Nam cũng cho biết, trong mấy tháng đầu năm sắt, thép từ Trung Quốc vẫn không ngừng đổ về Việt Nam.

Trong 8 tháng đầu năm, sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc là 7,3 triệu tấn, tăng 22,1%; tiếp đến là Nhật Bản; Hàn Quốc…

Tổng cục Hải quan cho biết, nhập khẩu sắt thép trong tháng 8 là 1,29 triệu tấn, trị giá là 653 triệu USD, giảm 11,9% về lượng và giảm 7,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2016, lượng sắt thép cả nước nhập về là 12,36 triệu tấn, tăng 24,9% về lượng.

Thái An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/my-kien-chong-pha-gia-vi-nghi-thep-tq-doi-lot-viet-3319946/