Mỹ kiếm cớ vặt trừng phạt Nga: 'Trừng phạt là chiến tranh'

'Washington đang bịa đặt một cái cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt khét tiếng của họ thêm một lần nữa nhằm vào đất nước chúng tôi'.

Thêm cớ gây áp lực chống Nga

Ngày 20/10, Moscow chỉ trích Washington vì đã buộc tội một phụ nữ Nga can thiệp cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2018.

Nga cho rằng cáo buộc này là bịa đặt để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng Washington đang bịa đặt một cái cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt khét tiếng của họ thêm một lần nữa nhằm vào đất nước chúng tôi".

Theo ông Sergei Ryabkov sau các cáo buộc trước đó về việc Moscow can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, "tại Washington, người ta đang tìm cách sử dụng chiêu bài này trước thềm cuộc bầu cử (quốc hội giữa nhiệm kỳ) đang đến gần tại Mỹ".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Trước đó, hôm 19/10, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội bà Elena Alekseevna Khusyaynova, 44 tuổi, ở St. Petersburg, vì đã tham gia vào một nỗ lực nhằm truyền bá sự ngờ vực đối với các ứng cử viên trong cuộc bầu cử này.

Bà Khusyaynova quản lý hàng triệu USD cho một công ty thuộc sở hữu của Yevgeny V. Prigozhin, một chính trị gia người Nga từng bị truy tố về tội danh can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nhằm tài trợ cho các hoạt động gây ảnh hưởng đến Mỹ, trong đó có hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội ở Mỹ, mua tên miền internet và đăng tin tức trên mạng xã hội.

Đây là người đầu tiên đối mặt với các tội danh can thiệp vào cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Mỹ.

Thời gian qua, Mỹ cùng các đồng minh cũng liên tiếp đưa ra các cáo buộc Nga về can thiệp bầu cử và tấn công mạng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ chưa dừng lại với các biện pháp trừng phạt của mình.

Mới đây nhất, đặc phái viên của Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực gia tăng áp lực với Nga. Điều đó bao gồm việc giữ nguyên các lệnh trừng phạt của Mỹ và tăng các lệnh trừng phạt theo thời gian.

Theo ông Volker, Mỹ sẽ tiếp tục có thêm các biện pháp trừng phạt bố sung mới được tiến hành mỗi tháng hoặc hai tháng một lần.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine Kurt Volker

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/10 cho biết những đối tượng cáo buộc Nga âm mưu tiến hành các vụ tấn công mạng sẽ sớm phải xin lỗi vì gây ra hành động khiêu khích quy mô lớn.

Nhà ngoại giao này đã nhắc lại vụ bê bối liên quan tới các hoạt động của cơ quan tình báo Anh tại Moscow hồi năm 2006, khi đó các quan chức của Cục An ninh Liên bang Nga đã vạch trần công cụ mới nhất của cơ quan tình báo Anh nhằm duy trì liên lạc với các mật vụ của cơ quan này, được ngụy trang là hòn đá.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà Zakharova nêu rõ: "Họ đã phủ nhận mọi thứ sau đó. Nhưng vài năm sau, phía Anh đã phải xin lỗi và thừa nhận họ đã sử dụng chúng.

Vì vậy tôi nghĩ rằng không quá lâu, chúng tôi sẽ nghe họ xin lỗi và thừa nhận rằng các cáo buộc là một hành động khiêu khích. Những hành động khiêu khích này được dàn xếp để hủy hoại Nga”.

Trừng phạt là chiến tranh!

Trong bốn năm qua, phương Tây vẫn kỳ vọng sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm buộc Nga thay đổi đường lối của mình, trong đó có các vấn đề Ukraine, Crimea hay Syria.

Theo giới phân tích, các biện pháp trừng phạt và gây sức ép toàn diện của phương Tây đã hoạt động theo một cách: kinh tế Nga bị thiệt hại, mức độ nghèo khổ gia tăng, trong khi các dự báo không báo trước một tương lai tốt đẹp cho nước Nga.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-kiem-co-vat-trung-phat-nga-trung-phat-la-chien-tranh-3367706/