Mỹ không vào mỏ dầu: Người Kurd đã tỉnh mộng?

Việc quân đội Syria đóng quân tại một căn cứ trên vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah mà không tiến vào đông Deir Ezzor là có nguyên nhân.

Ngày 26/10, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận, lực lượng quân đội nước này đang trên đường đến khu vực mỏ dầu ở phía đông tỉnh Deir Ezzor. Mục đích của hành động này nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của IS.

Vị quan chức quốc phòng giấu tên từ chối tiết lộ chi tiết về kế hoạch của Washington ở tỉnh Deir Ezzor.

Trong khi đó, Hãng thông tấn của chính phủ Syria (SANA) lại dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đã tiến vào Syria và đóng quân tại một căn cứ trên vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah.

Nguồn tin của SANA cho hay, lực lượng Mỹ hiện đang hoạt động bên trong căn cứ Qasrak trên đường cao tốc Tell Tamr-Qamishli.

"Đoàn xe của lực lượng Mỹ gồm 13 xe quân sự và hàng chục binh sĩ đã tiến vào Syria và đóng quân tại căn cứ bất hợp pháp Qasrak trên đường Tell Tamr-Qamishli", phóng viên của SANA tại al-Hasakah nói.

Một đoàn xe của Mỹ gần làng Yalanli, ngoại ô phía tây thành phố Manbij phía bắc Syria

Một đoàn xe của Mỹ gần làng Yalanli, ngoại ô phía tây thành phố Manbij phía bắc Syria

Trước đó, Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho rằng đoàn xe quân sự này đang hướng tới các mỏ dầu quan trọng ở khu vực phía đông của Deir Ezzor. Dường như nguồn tin này là không chính xác.

Trong đợt rút quân hồi giữa tháng 10, Mỹ dường như không phá hủy căn cứ Qasrak mà vẫn giữ lại một phần binh sĩ để tính đến những bước đi tiếp theo ở Syria.

Giới quan sát cho rằng, việc quân đội Syria đóng quân tại một căn cứ trên vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah mà không tiến vào đông Deir Ezzor là có nguyên nhân.

Hai kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất, lực lượng Mỹ ở Iraq bị trục xuất nên Mỹ buộc phải rút quân về Syria và đồn trú tại căn cứ Qasrak. Quân đội Iraq từng thẳng thắn từ chối yêu cầu đưa quân tới nước này của Mỹ.

Thứ hai, người Kurd đã từ chối cho phép quân đội Mỹ tiếp quản các mỏ dầu ở đông Deir Ezzor sau những gì Washington đã làm đối với họ. Mỹ đến với người Kurd vì dầu mỏ, và bỏ rơi người Kurd khi họ không còn giá trị lợi dụng.

Các quan chức người Kurd không phải không nhìn ra điều này. Họ ngọt nhạt với Washington bởi vì bản thân họ không thể tự đứng vững trên mảnh đất đông Syria.

Giờ đây, sau khi được quân đội Nga-Syria đảm bảo an toàn trước mối đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd cần phải làm một điều gì đó để có được tiếng nói nếu các cuộc đàm phán với chính phủ Syria diễn ra.

Nếu Mỹ tiếp quản mỏ dầu người Kurd sẽ chẳng còn gì trong tay để trao đổi với chính phủ Syria. Có lẽ, người Kurd sẽ tìm mọi cách để giữ quân bài này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian cát cứ ở bờ đông Euphrates, quân đội Mỹ đã để các công ty tư nhân tham gia vào việc khai thác dầu mỏ ở đông Deir Ezzor. Mỗi tháng Mỹ bỏ túi hơn 30 triệu đô la thông qua hoạt động này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hàng loạt bức ảnh cho thấy, các phương tiện vận chuyển dầu tập trung tại tỉnh Deir Ezzor, cách al Mayadin 10 km về phía đông. Đây được coi là hoạt động phi pháp của Mỹ nhằm vận chuyển dầu ra khỏi Syria.

Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, dầu mỏ thuộc về người dân Syria, nó không thuộc về khủng bố hay người bảo vệ mỏ khỏi khủng bố dầu (ám chỉ Mỹ)

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-khong-vao-mo-dau-nguoi-kurd-da-tinh-mong-3390164/