Mỹ không thể trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ thế chân ở Syria

Mỹ không có kế hoạch về Syria khi tiến hành rút quân khỏi nước này theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, một quan chức cấp cao Mỹ nhận định.

 Thiết giáp của các lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP.

Thiết giáp của các lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP.

Brett McGurk - cựu đặc phái viên Mỹ trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu - cho hay: "Không có kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra sau đó" và điều này làm gia tăng nguy cơ với các lực lượng Mỹ.

Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của CBS sau khi một phần tử đánh bom tự sát đã giết chết 4 người Mỹ và 15 người khác ở Manbij, phía bắc Syria hôm 16.1.

Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Mỹ kể từ khi nước này triển khai binh sĩ ở Syria năm 2014 nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương chống IS.

Vụ đánh bom diễn ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố hồi tháng 12 năm ngoái về lệnh rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria khiến các đồng minh gây sốc và khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng như ông Brett McGurk từ chức.

"Tổng thống đã làm rõ rằng, chúng tôi đang rút đi. Và điều đó có nghĩa là lực lượng của chúng tôi nên thực sự có một nhiệm vụ: Rút lui và rút lui an toàn" - ông nói.

Nhưng ông nói thêm: "Hiện chúng tôi không có một kế hoạch nào. Điều đó làm tăng tính dễ bị tổn thương của lực lượng của chúng tôi... Nó đang gia tăng rủi ro cho người dân của chúng tôi trên thực địa ở Syria và sẽ để khoảng trống cho IS".

Quan trọng nhất, theo ông McGurk, Mỹ không thể trông đợi "một đối tác" như Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh trong NATO sẽ thay thế Mỹ.

"Điều đó không thực tế. Và nếu các lực lượng của chúng tôi đang rút, họ cũng đồng thời đang tìm một công thức nào đó cho một đối tác trong liên minh khác tham gia, đó là điều không thể thực hiện được. Đó không phải là một kế hoạch khả thi".

Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Syria bởi IS đã bị đánh bại, tuy nhiên đây là điều mà ông McGurk và các chuyên gia khác đang tranh luận, theo AFP. Ông McGurk trước đó cũng cảnh báo việc rút quân sẽ tạo lợi thế cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và giảm bớt tác động của Mỹ với Nga và Iran.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-khong-the-trong-doi-tho-nhi-ky-the-chan-o-syria-653506.ldo