Mỹ không thể bảo vệ các nước Baltic khỏi Nga

Hoa Kỳ gọi việc hủy diệt các nước Baltic là điều thực tế trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Tờ tin tức của Mỹ "Military" tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ tham chiến với Nga, Quân đội Nga sẽ tấn công vô điều kiện vào khu vực Baltic. Các nhà báo của ấn phẩm này tin rằng các nước Baltic đang ở trong một tình thế vô vọng, vì trên thực tế, họ là lực lượng NATO tiếp cận biên giới Nga.

Bất chấp những tuyên bố của nhà báo Joseph Micallef rằng Nga không còn sở hữu sức mạnh như Liên Xô, nhà phân tích này không bao giờ giải thích được lý do tại sao Hoa Kỳ có ý định tung ra các hành động quân sự chống lại Nga.

Trong khi đó các chuyên gia chú ý đến thực tế rằng Hoa Kỳ sẽ hoạt động như một phần của khối NATO, bao gồm Litva, Latvia và Estonia, liên quan đến việc nếu Nga tấn công khu vực trên, những quốc gia này sẽ chỉ là một phần của khối quân sự và trở thành mục tiêu.

Xe tăng Nga được đánh giá có thể dễ dàng tràn qua khu vực Baltic. Ảnh: Avia-pro.

Xe tăng Nga được đánh giá có thể dễ dàng tràn qua khu vực Baltic. Ảnh: Avia-pro.

“Các nước Baltic là thành viên của khối quân sự và có những nghĩa vụ nhất định. Nhà phân tích của Avia-pro nhấn mạnh rằng Nga sẽ tấn công một liên minh quân sự trong trường hợp có sự gây hấn nhỏ nhất từ phía sau là điều hợp lý, và rõ ràng là Nga sẽ không giới hạn mình ở khu vực Baltic”.

Trước đó phía Nga đã thông báo rằng họ sẽ chỉ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, nhấn mạnh rằng họ không có ý định hành động phủ đầu. Tuy vậy những quốc gia NATO giáp biên giới với Nga luôn e ngại "kịch bản Ukraine" sẽ được Moskva thực hiện, trước tiên là thông qua các nhóm lính đánh thuê.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-khong-the-bao-ve-cac-nuoc-baltic-khoi-nga/20201231103506839