Mỹ 'không ngạc nhiên' với kế hoạch phát triển máy ly tâm mới của Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper 'không ngạc nhiên' về việc Iran kích hoạt các máy ly tâm tiên tiến để làm giàu lượng dự trữ urani, tăng mức độ vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa rin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 7/9 cho biết ông "không ngạc nhiên" về việc Iran kích hoạt các máy ly tâm tiên tiến để làm giàu lượng dự trữ urani, tăng mức độ vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 - thỏa thuận mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi hồi năm ngoái.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, ông Esper nhấn mạnh: "Tôi không ngạc nhiên khi Iran tuyên bố họ sẽ tiếp tục vi phạm JCPOA (thỏa thuận hạt nhân Iran). Tôi không ngạc nhiên về việc giới lãnh đạo Iran sẽ theo đuổi điều mà họ luôn có ý định theo đuổi."

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi tuyên bố Tehran có kế hoạch phát triển các máy ly tâm tiên tiến hơn để làm giàu urani nhanh hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu của đất nước.

Theo đó, Tehran đã nạp đầy khí cho các máy ly tâm IR-6, một chuỗi gồm 20 máy ly tâm IR-4 và IR-6 cũng đã được khởi động từ hôm 6/9.

Ngoài ra, Iran cũng sẽ sớm thử nghiệm 3 máy ly tâm IR-8./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-khong-ngac-nhien-voi-ke-hoach-phat-trien-may-ly-tam-moi-cua-iran/594074.vnp