Mỹ không muốn quan hệ Hàn-Triều được cải thiện quá nhanh chóng

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 20.11 cho biết nước này đề nghị đồng minh Hàn Quốc không nên thúc đẩy cải thiện quan hệ với CHDCND Triều Tiên nhanh hơn tiến độ từ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mỹ lo lắng chiến dịch gây sức ép bị ảnh hưởng khi quan hệ liên Triều cải thiện quá nhanh - Ảnh: Reuters

Mỹ lo lắng chiến dịch gây sức ép bị ảnh hưởng khi quan hệ liên Triều cải thiện quá nhanh - Ảnh: Reuters

Phát biểu được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra trong cuộc họp của nhóm làm việc chung Mỹ - Hàn về phối hợp trong chính sách Triều Tiên. Theo nhà ngoại giao này: “Chúng tôi nói rõ với phía Hàn Quốc rằng Washington muốn đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều tiên cũng như quá trình phi hạt nhân hóa không bị tụt lại so với quan hệ hai miền ngày càng nồng ấm”.

“Chúng tôi muốn chúng cùng tiến. Đây là những quá trình song song quan trọng, và nhóm làm việc ra đời nhằm mục đích đảm bảo điều này”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Đoàn Seoul tham gia nhóm làm việc chung được dẫn đầu bởi ông Lee Do-hoon, phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Phía Washington ngoài Ngoại trưởng Pompeo còn có Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun tham gia.

Hãng tin Yonhap Newsdẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên trong cuộc họp đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên cơ sở “ngày càng toàn diện và thường xuyên”.

Hàn - Triều thời gian qua tiến hành không ít kế hoạch cải thiện quan hệ. Hai nước hiện đã thực hiện những bước đi trong khuôn khổ một thỏa thuận quân sự ký kết tháng 9, bao gồm đình chỉ tập trận, lập vùng cấm bay gần biên giới, loại bỏ mìn cùng với chốt canh trong khu phi quân sự. Hoạt động kết nối giao thông cũng được khởi động.

Trong khi đó, những động thái tháo dỡ hoặc phá hủy một số cơ sở vũ khí mà Bình Nhưỡng thực hiện vẫn chưa khiến Mỹ hài lòng, vì vậy chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tiếp tục duy trì chiến dịch gây sức ép quốc tế thông qua trừng phạt. Washington lo ngại quan hệ liên Triều cải thiện quá nhanh chóng khiến sức ép không được duy trì.

Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Cho Myoung-gyon (thuộc chính phủ Seoul) tuần trước tuyên bố Mỹ cần tạo động lực để khuyến khích Triều Tiên đẩy mạnh giải trừ hạt nhân.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-khong-muon-quan-he-han-trieu-duoc-cai-thien-qua-nhanh-chong-101429.html