Mỹ không muốn dỡ bỏ hết thuế quan cho Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc không nhất thiết đạt tiến bộ lớn dỡ bỏ tất cả mức thuế áp đặt trước đó.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đập tan hy vọng dỡ bỏ toàn bộ thuế quan - Ảnh: CNBC

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đập tan hy vọng dỡ bỏ toàn bộ thuế quan - Ảnh: CNBC

Trả lời tờ The Wall Street Journal, Bộ trưởng Mnuchin xác định: “Chúng tôi có thể tiến hành giai đoạn 2A và vài loại thuế quan mất đi. Chúng tôi sẽ thực hiện tuần tự”.

Mỹ - Trung tuần trước vừa ký kết thỏa thuận giai đoạn 1. Phía giới chức Washington đồng ý không xúc tiến kế hoạch đánh thuế 15% lên 160 tỉ USD hàng Trung Quốc, đồng thời giảm thuế suất áp đặt với 120 tỉ USD hàng hóa trong tháng 9.2019 xuống còn 7,5%, nhưng vẫn giữ nguyên thuế suất 25% với 250 tỉ USD hàng hóa.

Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 2020 xem thỏa thuận giai đoạn 1 là một trong những thành tựu kinh tế khi ông nắm quyền.

Ngoài vấn đề thuế quan với Trung Quốc, Bộ trưởng Mnuchin còn dọa đánh thuế hàng hóa Ý và Anh nếu hai quốc gia châu Âu xúc tiến kế hoạch áp thuế công nghệ lên doanh nghiệp trong ngành như Google hay Facebook. Lời đe dọa được đưa ra sau khi Pháp chấp nhận lùi bước, hoãn ban hành thuế công nghệ.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-khong-muon-do-bo-het-thue-quan-cho-trung-quoc-130111.html